Hồ sơ điều tra

"Đại án" Bình Dương: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam nhận 7 năm tù

Sau hơn hai tuần xét xử và nghị án, chiều 30/8 HĐXX sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng 27 bị cáo trong vụ án.

Chiều ngày 30/8, HĐXX TAND Tp.Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 28 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng trái phép "đất vàng" tại tỉnh Bình Dương.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu, tất cả tài sản của Tổng Công ty được giao quản lý, sử dụng đều thuộc sở hữu Nhà nước.

Do vậy, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 3/2 phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước. 

Với vai trò là chủ sở hữu, trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tỉnh ủy Bình Dương cũng đã ban hành các quy định để quản lý. Đồng thời cùng UBND tỉnh Bình Dương thực hiện trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo toàn vốn, tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước tại Tổng Công ty 3/2. Tuy nhiên, các bị cáo đã có những hành vi sai phạm dẫn đến nhà nước bị thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm 

HĐXX khẳng định, việc chuyển nhượng toàn bộ các khu đất từ Tổng Công ty 3/2 sang các Công ty tư nhân với giá thấp hơn giá thị trường, góp vốn bằng quyền sử dụng đất là có sai phạm. Các bị cáo đã vi phạm như cáo trạng truy tố là hoàn toàn có cơ sở, đúng pháp luật.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định xử phạt Bị cáo Trần Văn Nam nhận mức án 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) 7 năm tù; bị cáo Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) bị tuyên phạt 3 năm tù treo.

Với hai tội danh là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và “Tham ô tài sản”, bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch Tổng công ty 3/2) bị tuyên phạt 27 năm tù.

Cùng tội danh với cựu Tổng công ty 3/2 - Nguyễn Văn Minh, còn có bị cáo Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) nhận mức án 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 11 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Thanh Hải (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) nhận mức án 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 8 năm tù về "Tham ô tài sản"; tổng cộng 17 năm tù.

Ba bị cáo phạm tội "Tham ô tài sản"

Võ Hồng Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP Hưng Vượng) bị tuyên phạt 5 năm tù

Nguyễn Thục Anh (cựu Chủ tịch HĐTV công ty Phát triển) nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trần Đình Như Ý (cựu Chủ tịch HĐTV công ty Phát triển) nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

19 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"

Huỳnh Công Phát (cựu Phó tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2) nhận mức án 4 năm 6 tháng tù.

Lý Thanh Châu (cựu Phó tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2) nhận mức án 4 năm 6 tháng tù.

Ngô Dũng Phương (cựu Trưởng phòng Tài chính Đảng, VP tỉnh ủy Bình Dương) bị tuyên phạt 4 năm tù.

Nguyễn Thế Sự (cựu Kiểm soát viên Tổng công ty Bình Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Đỗ Thị Thanh Thuý (cựu Kế toán trưởng Tổng công ty 3/2) bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Hồ Đắc Hiếu (cựu Tổng Giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam) nhận mức án 5 năm tù.

Phạm Hữu Hiền (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam) bị tuyên phạt 4 năm tù.

Hồ Hoàng Nam (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam) nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Vũ Thị Lợi (Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương) bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Nguyễn Thị Kim Liên (cựu chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương) nhận mức án 4 năm tù.

Hà Văn Thuận (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương) bị tuyên phạt 4 năm tù.

Nguyễn Thái Thanh (cựu Phó phòng thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Võ Thanh Bình (cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương) bị tuyên phạt 6 năm tù.

Lê Văn Trang (cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương), nhận mức án 7 năm tù.

Trần Xuân Lâm (cựu Chánh thanh tra tỉnh Bình Dương), nhận mức án 4 năm 6 tháng tù.

Võ Văn Lượng (cựu Chánh VP UBND tỉnh Bình Dương), nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thanh Trúc (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) nhận mức án 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Quốc Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty BĐS Âu Lạc), nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Đại Dương (kinh doanh tự do), nhận mức án 5 năm tù.

HĐXX tuyên trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô "đất vàng" 43 ha và 145 ha trong vụ án này cho UBND tỉnh Bình Dương quản lý. Về trách nhiệm dân sự, Tổng công ty 3/2 còn phải nộp hơn 560 tỷ đồng tiền sử dụng đất còn thiếu.