Thể thao

"Đặc sản pháo sáng": Hành vi không thể chấp nhận được

Theo các chuyên gia bóng đá, việc mang và đốt pháo sáng trong SVĐ là hành vi không thể chấp nhận được. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần có những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn tình trạng trên.

Như chúng ta đã biết, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Hà Nội và CLB Hải Phòng tại vòng 6 V.League 2019 kết thúc với một dấu ấn không đẹp mắt từ CĐV đất cảng. Trong suốt thời gian trước và trong trận đấu, trên sân Hàng Đẫy, hàng chục quả pháo sáng đã được đốt cháy và ném xuống sân khiến trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có thời điểm trọng tài phải cho tạm dừng trận đấu vì điều kiện thi đấu không đảm bảo.

Sau trận đấu này, rất nhiều NHM bóng đá bức xúc cho rằng việc đốt pháo sáng như vậy là không hề đẹp mắt và gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng cũng như trận đấu. Liên quan đến vấn đề trên, chia sẻ với Phóng viên báo Người Đưa Tin, cựu tuyển thủ Quốc gia đồng thời cũng là người có những năm tháng gắn bó với CLB Hà Nội FC (trước đây là Hà Nội T&T) Lê Hồng Minh cho biết: "Đốt pháo sáng là một đặc sản không thể thiếu của Hải Phòng. Khán giả rất cuồng nhiệt dù đội bóng này có thi đấu ở trên sân nhà hay sân khách".

Nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định hành vi đốt pháo sáng trong sân là không thể chấp nhận được.

"Họ đốt pháo sáng liên tục như vậy cũng là một cách để gây ức chế cũng như áp lực cho các cầu thủ của đối phương. Trước đây, tôi cũng đã từng trải qua không khí cuồng nhiệt của các CĐV Hải Phòng khi họ đốt pháo sáng rồi. Lúc đó chúng tôi chỉ tập trung đến mức tối đa cho các tình huống trên sân thôi chứ không bị ảnh hưởng quá nhiều đến việc thi đấu. Tuy nhiên, việc ném pháo sáng xuống sân nhiều khi sẽ rất nguy hiểm bởi nhỡ đâu pháo sẽ ném vào các cầu thủ hay anh em phóng viên tác nghiệp trên sân thì sao", cựu tuyển thủ Quốc gia Lê Hồng Minh cho hay.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho rằng: "Việc đốt pháo sáng của các CĐV Hải Phòng là "truyền thống" rồi. Đây là hành vi manh động của một nhóm CĐV quá khích thôi chứ không phải là tất cả. Tuy nhiên, đây là hành vi xấu phải lên án mạnh mẽ đồng thời cũng phải tuyên truyền cho mọi người. Nếu cần thiết thì chúng ta cũng cần phải có những hình thức xử phạt để răn đe".

Đồng quan điểm với ông Long, nhà báo Trương Anh Ngọc khá gay gắt trước vấn nạn pháo sáng thường xuyên xảy ra ở mỗi trận đấu có sự góp mặt của CLB Hải Phòng: "Đây là hành vi không thể chấp nhận được và đó không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này. Trên thực tế, ở các giải đấu lớn như Seria, họ cũng không ủng hộ việc các CĐV đốt pháo sáng trong SVĐ".

"Việc đốt pháo sáng như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến trận đấu bởi nó sẽ làm gián đoạn trận đấu. Nếu họ ném xuống sân thì làm trận đấu phải tạm dừng nhưng chưa đến mức là họ ném vào CĐV đối phương. Ở Seria cũng đã có trường hợp ném pháo sáng sang khán đài khác và đã gây ra hậu quả nghiêm trọng là chết người cách đây 40 năm trước. Nên họ quản lý và làm rất nghiêm những hành vi ném pháo sáng", nhà báo Anh Ngọc khẳng định pháo sáng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trận đấu.

Khi được hỏi việc các CĐV có thể mang pháo sáng vào sân có phải do ban quản lý các sân kiểm soát lỏng lẻo hay không thì anh Ngọc cho rằng: "Tôi nghĩ đây chỉ là một phần nào đó thôi. Nếu người ta kiểm soát kỹ thì sẽ ngăn chặn được nhưng điều quan trọng là BTC các sân không có biện pháp quản lý nghiêm ngặt đối với cả hai phía là lực lượng an ninh của sân cũng như các CĐV. Ở nước ngoài, ai muốn vào sân xem bóng đá đều được kiểm tra kỹ càng kể cả nam và nữ. Bộ phận kiểm tra có cả nam và nữ nên không lo đến việc đụng chạm nhạy cảm còn ở Việt Nam thì vẫn chưa có".

Trước câu hỏi chúng ta cần có biện pháp gì để ngăn chặn hành vi trên thì nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết: "Như ở nước ngoài, nếu mang pháo sáng vào sân thì người đó sẽ bị xử phạt nặng bởi trên sân có rất nhiều camera nên họ sẽ phát hiện ra ngay. Nên Việt Nam cũng cần học tập theo những nền bóng đá lớn là các CĐV cần phải đăng ký thẻ CĐV để nếu có sự việc gì xảy ra là các cơ quan chức năng biết ngay.

Đã có nhiều trường hợp các CĐV quá khích hay đem pháo sáng vào sân ở nước ngoài đã bị cấm vào sân trọn đời nên chúng ta cần phải kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc, xử phạt thật nghiêm những trường hợp đốt pháo sáng trong sân".