An ninh - Hình sự

Đã bắt được hung thủ đâm 1 người chết, 1 người trọng thương tại bãi vàng

Tối ngày 29/5, cơ quan chức năng đã tóm gọn đối tượng đâm 2 người thương vong khi y đang trốn tại khu vực cách hiện trường gây án hơn 1 giờ đồng hồ đi xe máy.

Thông tin từ Công an nhân dân, sáng 30/5, Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã bắt giữ hung thủ gây án tại bãi vàng 39 (thuộc xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn).

Trước đó, sáng 29/5, do đã chán công việc phu vàng vất vả, Lô Văn Lợi (SN 1997, trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) xin về, không làm nữa nhưng ông N.C.H (SN 1983, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, quản lý bãi vàng) không chấp nhận nên Lợi tự ý bỏ về.

Thấy vậy, ông H. và ông P.V.T. (SN 1963, cùng quê với ông H., giúp việc của ông H.).đuổi theo bắt Lợi quay về bãi vàng.

Ảnh minh họa.

Tại đây, hai bên nảy sinh cãi vã, xô xát, trong lúc giằng co, Lợi đã dùng con dao nhọn dài khoảng 20cm tấn công ông H. và ông T.

Sau vụ ẩu đả, ông T. tử vong tại chỗ, ông H. bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây tội, Lợi đã chạy vào trong rừng lẩn trốn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức khám nghiệm hiện trường và tổ chức nhiều mũi chốt chặn các ngã đường để truy bắt hung thủ.

Liên quan đến vụ việc, Tuổi trẻ cho hay, đối tượng bị bắt giữ khi y đang trốn tại khu vực Thác Nước, (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn), cách bãi vàng hơn 1 tiếng đồng hồ đi xe máy. Hiện Công an huyện Phước Sơn đang tạm giữ nghi can này, lập hồ sơ vụ việc để bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, điều tra.

Minh Hoa (t/h)