Sự kiện

Đã tìm ra tài xế Mazda 3 gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn

Liên quan đến vụ va chạm kinh hoàng vào chiều Valentine (14/2) trên đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính tài xế gây án.

Chiều 15/2, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân trả lời báo Giao thông về vụ tai nạn trên đường Trường Chinh vào ngày 14/2. Theo đó, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, đơn vị bước đầu xác định người điều khiển ô tô Mazda 3 mang BKS 30E-864.59 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh là ông Phạm Văn Đ. (57 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại 95A phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Hiện cơ quan công an đang làm việc với ông Đ. để giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Dân Việt).

Báo Công an nhân dân dẫn tài liệu khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an, vào khoảng 15h15 ngày 14/2, ông Đ. điều khiển xe ô tô Mazda 3 lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng Ngã Tư Sở đi Minh Khai. Đến trước số nhà 347 Trường Chinh, xe của ông Đ. đâm vào biển chỉ dẫn quay đầu ở giữa dải phân cách cứng.

Chiếc xe mất lái sau đó đâm tiếp vào xe Air Blade mang BKS 26K6-8389 do anh Nguyễn Xuân Linh (SN 1991, trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển chở theo chị Đậu Thị Trang (SN 1992, quê ở tỉnh Sơn La). Cú tông mạnh đẩy xe máy lao về phía trước, tông vào với xe ô tô Misubishi BKS 57L-5425 của Nguyễn Ngọc Đức (SN 1986 ở Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang chạy ngược chiều.

Tiếp đó, xe ô tô Mazda 3 đâm vào xe SH Mode BKS 29G1- 591.02 đi cùng chiều do chị Lê Tố Quyên (SN 1999, ở 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển rồi đâm tiếp vào xe Hyundai mang BKS 29A- 146.22 của anh Cao Mạnh Hùng (SN 1996, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến anh Linh và chị Trang bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tài xế Đ. sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường.

Bá Di (Tổng hợp)