Dân sinh

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 12/7, Ban Chỉ đạo thực hiện chính xách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) Tp.Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng cho hay, địa phương luôn nhất quán mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và gia tăng người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện mục tiêu này, BHXH Tp.Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong quá trình hoạt động.

Liên đoàn Lao động Tp.Đà Nẵng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các chính sách pháp luật bảo đảm quyền lợi cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm; có chính sách phù hợp cho người lao động làm việc tại môi trường độc hại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế và BHXH TP tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Sở Y tế phối hợp với BHXH Tp.Đà Nẵng trong việc thực hiện các chính sách về BHYT.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì báo cáo UBND Thành phố này để có biện pháp giải quyết kịp thời. Mặt trận Tp.Đà Nẵng và các hội, đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội... 

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng cho rằng, địa phương này luôn nhất quán mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và gia tăng người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong khi đó, ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH Tp.Đà Nẵng cho hay, đến cuối 2021, các chỉ tiêu về người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đều tăng so với năm 2020 và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Tuy nhiên, trong 7 tháng của năm 2022 một số nhóm đối tượng giảm. Ông Hiệp lý giải, sở dĩ có vấn đề trên do mức đóng BHXH tự nguyện từ năm 2022 tăng gấp 2 lần so với trước; tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kèm với đó là giá các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, thu nhập của người dân...

Ngoài ra, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện vẫn còn phức tạp. Theo đó, tổng số tiền nợ bảo hiểm đến ngày 31/7 là hơn 360 tỷ đồng (chiếm 6,25% so với số phải thu, so với cùng kỳ năm 2021 tăng hơn 27 tỷ đồng).

Nguyên nhân do người lao động bị áp lực về thu nhập, việc làm; tình trạng tái nợ do không chấp hành, chấp hành không nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra; cơ chế, quy định liên quan đến xử lý nợ bảo hiểm chưa được sửa đổi…

Trong 7 tháng đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp tại Tp.Đà Nẵng hơn 3.186 tỷ đồng, đạt 55,27% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.