Sự kiện

Đà Nẵng: Tội phạm ma túy, tội phạm người nước ngoài diễn biến phức tạp

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm người nước ngoài trên địa bàn TP.Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2019 diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 18 ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa XXI diễn ra ngày 15/10.

Báo cáo hội nghị thể hiện, quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 với trọng tâm là cụ thể hóa triển khai các chương trình, kế hoạch, các nhóm chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI.

Từ đầu năm đến nay, TP.Đà Nẵng đã thu hút được 3.560,5 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 632,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước thực hiện đạt 29.955,1 tỷ đồng, tăng 1,5%. Kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì tăng trưởng... Công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chặt chẽ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 21.216,5 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 10.441 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán... Nhiều mặt khác của địa phương này cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP.Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch.

Trong đó đáng chú ý, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ chưa đạt theo mong muốn; các công trình, dự án động lực, trọng điểm, dư luận quan tâm vẫn còn chậm.

Việc thực hiện chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị chưa duy trì thường xuyên, quyết liệt; tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn chậm được xử lý; tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải chưa kịp thời được khắc phục.

Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm người nước ngoài trên địa bàn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, năm 2017 có hơn 1,4 triệu lượt người nước ngoài đến TP.Đà Nẵng du lịch và làm việc. Năm 2018 tăng lên 93% so với năm 2017. Trong ít tháng đầu năm 2019, số người nước ngoài đến Đà Nẵng tăng thêm gần 1 triệu người.

Lượng khách đến Đà Nẵng nhiều là khởi sắc cho kinh tế, du lịch địa phương. Tuy nhiên, cũng có nhiều người nước ngoài dùng visa du lịch đến Đà Nẵng thực hiện hành vi phạm pháp, gây mất an ninh trật tự.

Đơn cử, tháng 6/2019, bộ Công an cùng Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm cho người Trung Quốc thuê để lưu trú và kinh doanh tại quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Cảnh sát phát hiện 35 người Trung Quốc sử dụng Internet để tổ chức đánh bạc qua mạng. Những người này khai đã sử dụng visa du lịch đến Đà Nẵng, rồi chia ra nhiều nhóm nhỏ thuê địa điểm lưu trú để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Băng nhóm người nước ngoài tổ chức sản xuất clip đồi trụy ở TP.Đà Nẵng.

Hay nữa, ngày 16/9, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp nhóm 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam để điều tra về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đây là băng nhóm dụ dỗ, tìm kiếm phụ nữ tham gia quay clip đồi trụy, tổ chức quay trực tiếp các clip đồi trụy, quan hệ tình dục để tung lên mạng.

Điều đáng nói, qua những vụ việc trên đã phát hiện có tình trạng một số người tiếp tay cho tội phạm Trung Quốc. Một số cá nhân đã ham lợi trước mắt, đứng tên thuê nơi ở, đăng ký kinh doanh, làm tạm trú cho các nhóm người Trung Quốc tổ chức đánh bạc trên địa bàn.

Về tội phạm ma túy, 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng địa phương này đã phát hiện, bắt giữ 150 vụ, 196 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy; thu giữ hơn 6,8 kg ma túy tổng hợp, nhiều hơn 5,56kg so với cùng kỳ.

Nguồn ma túy tổng hợp vào TP.Đà Nẵng chủ yếu từ TP.HCM và các tỉnh phía Bắc miền Trung như Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đối tượng vận chuyển, mua bán ngày càng tinh vi, xảo quyệt; trong quá trình vận chuyển luôn thay đổi phương thức nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cho rằng, cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương, phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt tại các công trường đang thi công xây dựng; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, có biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

Cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các chương trình “thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, giải pháp về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm;...