Văn hoá

Đà Nẵng tham vọng trở thành "thành phố không ngủ"

Mang danh là thành phố du lịch nhưng nhiều du khách, đặc biệt là du khách quốc tế thất vọng với các dịch vụ ban đêm ở Đà Nẵng. Điều này khiến TP.Đà Nẵng “mất điểm”, không được đánh giá cao.

Thành phố du lịch đi ngủ sớm

Thời gian qua, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã “đánh tiếng”, TP.Đà Nẵng hoạt động du lịch vào ban ngày rất tốt, nhưng lại “ngủ” khá sớm vào buổi đêm.

Nhiều người muốn được trải nghiệm các dịch vụ ban đêm đều cảm thấy thất vọng. Ngay một số điểm chợ đêm cũng hạn chế giờ mở cửa đến 23h.

Các khu vui chơi, giải trí tại TP Đà Nẵng "đi ngủ" sớm. 

Nhiều du khách cho biết, khi đến 1 thành phố du lịch, không chỉ muốn thưởng thức dịch vụ vào ban ngày mà ban đêm cũng là thời điểm “vàng” để khám phá.

Theo đó, ở Seoul, Hàn Quốc, những suất chiếu phim muộn bắt đầu từ 1h sáng hoặc 3h sáng.

Các phòng xông hơi có thể trở thành chỗ ngủ qua đêm của những vị khách lỡ đường. Rất nhiều quán ăn, trung tâm thương mại, mini mart mở 24h mỗi ngày.

Ở Hồng Kông, nhiều khu phố “thức” suốt đêm. Ở đó, không chỉ có các dịch vụ vui chơi mà còn thu hút bởi những quán bar, nhà hàng.

Tại đây, du khách thường ngồi lẫn với những người dân địa phương để thưởng trà, ăn hủ tíu, mì…

Hoặc Nhật Bản, du khách dễ dàng bắt gặp những quán ăn, nhà hàng kiểu người Hoa, Ấn Độ, hoạt động đến 5h sáng. Đặc biệt, các quán bar ở Boat Quay hay Clarke Quay phục vụ rượu, âm nhạc đến 3h sáng.

Và, hiển nhiên, đây luôn là một trong những điểm thu hút du khách.

Nhìn lại TP.Đà Nẵng, đến nay, chưa có cụm phát triển du lịch riêng biệt.

Các dịch vụ giải trí như bar, pub, karaoke… còn xen lẫn nhà dân, dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng giữa sinh hoạt của người dân và hoạt động phục vụ du khách, giữa khách vui chơi, giải trí và khách lưu trú.

Du lịch Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời vụ, một số hoạt động khó tổ chức vào mùa mưa như chợ đêm Sơn Trà, các chương trình âm nhạc đường phố.

Người dân Đà Nẵng chưa quen các sinh hoạt về đêm nên khó vận động được cộng đồng dân cư cùng chung tay phát triển các dịch vụ phục vụ vui chơi giải trí về đêm.

Công tác quảng bá, giới thiệu thông tin các dịch vụ vui chơi, giải trí đêm của Đà Nẵng đến du khách cũng còn hạn chế.

Các quán bar, pub, karaoke theo quy định chỉ được hoạt động đến 24h đêm, dẫn đến hạn chế trải nghiệm vui chơi, giải trí của du khách.

Muốn là "thành phố không ngủ"

Ngày 11/11, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, muốn đưa TP.Đà Nẵng thoát khỏi danh xưng thành phố du lịch đi ngủ sớm. Trước mắt, địa phương muốn xây dựng bãi biển không ngủ với đa dạng dịch vụ vui chơi, giải trí.

Triển khai các hoạt động mới tại tuyến biển Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa và Nguyễn Tất Thành với khu cắm trại ban đêm, dịch vụ massage bấm huyệt bàn chân, chiếu phim trên biển… Tổ chức phố đêm 24/7 tại quận Ngũ Hành Sơn.

Thành phố sẽ tổ chức các đại hội dưới biển mời DJ, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, diễu hành carnival…

TP Đà Nẵng đang thiếu các địa điểm phục vụ du lịch vào ban đêm.

Đà Nẵng sẽ kêu gọi, hỗ trợ các nhà đầu tư nâng cấp, nâng tầm quy mô, quảng bá các show diễn lớn, quy mô, chất lượng phục vụ khách.

Đầu tư các dịch vụ vui chơi giả trí về đêm tại công viên khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi như ngắm cảnh sông Hàn về đêm, các quầy ăn vặt, bán hàng lưu niệm thủ công, nghệ sĩ ảo thuật, ca hát đường phố, trang trí ánh sáng, các mô hình điểm check in cho du khách.

Và đặc biệt, sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, sự kiện hai bên bờ sông Hàn để tạo điểm nhấn văn hóa, vui chơi về đêm của Đà Nẵng.

Địa phương sẽ thí điểm, khuyến khích cụm dịch vụ nhà hàng, quán bar, pub, cà phê tại khu vực ven sông phía đông 2/9 từ công viên APEC đến cầu Trần Thị Lý hoạt động đến 2h sáng.

Ngoài ra, cũng cho phép thí điểm nhiều điểm vui chơi tương tự ở các đường thu hút khách du lịch. Xây dựng thêm các tuyến phố ẩm thực “thức” đến 2h sáng.

Nghiên cứu tổ chức tham quan, bổ sung các dịch vụ phục vụ du khách tại các điểm văn hóa lịch sử như bảo tàng, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn vào ban đêm.

Trong thời gian tới, TP.Đà Nẵng sẽ nghiên cứu quy hoạch các cụm dịch vụ vui chơi giải trí về đêm, phố đêm, chợ đêm riêng biệt khu dân cư để thu hút, phát triển các dịch vụ giải trí về đêm.

Tiếp tục công bố quỹ đất để kêu gọi đầu tư hình thành trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, ẩm thực quy mô quốc tế, nhất là dịch vụ vui chơi giải trí về đêm.

Theo ông Chinh, TP nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế ban đêm trong lĩnh vực du lịch để khuyến khích phát triển mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí phục vụ du lịch từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

Điều này góp phần thu hút và kích thích chi tiêu của du khách, giải quyết việc làm và đóng góp cho nguồn thu ngân sách.

HUY CƯỜNG