Sự kiện

Đà Nẵng: Siết chặt phòng chống Covid-19 ở khu ổ dịch tam giác

UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ.

Theo đó, ổ dịch khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng là nơi cư trú của bệnh nhân 12437. Đây là bệnh nhân đầu tiên trong đợt bùng phát dịch mới tại Đà Nẵng ngày 18/6.

Ngay khi ca bệnh được công bố, cơ quan chức năng đã cách ly y tế khu vực tam giác, hàng trăm người có liên quan được xét nghiệm Covid-19. Cũng từ đây, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp dương tính trong khu vực này. Trong đó, riêng ngày 23/6 có đến 16 ca bệnh nằm trong khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ. 16 trường hợp này dương tính với SARS-COV-2 ở lần xét nghiệm thứ 2.

Dịch Covid-19 ở Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngoài vai trò của chính quyền, người dân địa phương cũng cần ý thức tham gia và chấp hành tốt quy định phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam nhận định, tình hình dịch Covid-19 hiện rất phức tạp. Mặc dù các ca mới đều nằm trong các khu vực đã cách ly y tế, nhưng người dân cần hết sức cẩn trọng.

Ông Nam yêu cầu các lực lượng chức năng siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch trong khu vực ổ dịch tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ. Đặc biệt, hạn chế tiếp xúc tối đa, người dân thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh để dịch lây lan ra ngoài.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ cách ly y tế khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ như một cơ sở cách ly tập trung. Lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người dân hạn chế di chuyển, ở trong nhà, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn trong khu dân cư, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải...

Ghi nhận trực tiếp của PV Người Đưa Tin Pháp luật từ bên ngoài khu vực ổ dịch tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ, các lực lượng chức năng căng dây phong tỏa, các biển báo cấm được dựng lên. Tại đây, tất cả các hộ dân sinh sống trong vùng này tuyệt đối không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với nhà khác, nhà cách ly với nhà, phải luôn đeo khẩu trang. 

Đây là khu vực có nhiều hẽm nhỏ và mật độ dân cư sinh sống đông đúc. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tế các nhu yếu phẩm vào bên trong vùng cách ly theo các khung giờ quy định. Người dân chỉ được ra khỏi nhà khi có yêu cầu của lực lương làm nhiệm vụ và khi đo nhiệt độ.