Sự kiện

Đà Nẵng: Nỗ lực "bóc tách" F0, cho phép 1.000 shipper được hoạt động

1.000 shipper sẽ hoạt động từ 21/8. Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp vừa phòng chống Covid-19 vừa đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân.

"Bóc tách" F0 khỏi cộng đồng

Ngày 20/8, theo thông tin Người Đưa Tin có được, Tp. Đà Nẵng ghi nhận 167 ca dương tính với Covid-19 mới. Trong đó, đáng chú ý số người dương tính phát hiện ở cộng đồng vẫn ở ngưỡng rất cao, 43 ca.

Thời điểm hiện tại Tp. Đà Nẵng đang ở mốc ngày thứ 5 trong chuỗi 7 ngày phong tỏa triệt để thành phố theo nguyên tắc"ai ở đâu thì ở đó". Những biện pháp của địa phương này nhằm tổng xét nghiệm toàn dân, "bóc" F0 ra khỏi cộng đồng.

Mới nhất, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp. Đà Nẵng cũng có buổi họp bàn nhằm tập trung đánh giá tình hình và đặc biệt là xem xét phương án mới khi 7 ngày phong tỏa kết thúc.

Ngành y tế Đà Nẵng tổng lực xét nghiệm, đồng thời phân tích số liệu để có căn cứ tính toán những biện pháp mới trong thời gian tới.

Theo đó, Tp. Đà Nẵng cho phép 1.000 shipper được hoạt động từ 21/8. Động thái này nhằm để có lực lượng phục vụ nhu cầu cho người dân trong thời điểm khó khăn, giãn cách xã hội. Số shipper này là nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ngành y tế chủ trì việc phân tích kỹ số liệu từ 31/7 đến nay, nhất là số liệu lấy mẫu lần 1 để đánh giá các khu vực trên phạm vi toàn thành phố. Từ đó, thu hẹp khu vực phong tỏa và có biện pháp quản lý chặt chẽ các khu vực nguy cơ cao.

Với những điểm nóng, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu tiến hành lấy mẫu 100% số người trong gia đình để đủ độ bao phủ, đủ cơ sở đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Ông Quảng cho rằng, việc đánh giá số liệu là rất quan trọng, tuyệt đối không chủ quan. Căn cứ vào độ bao phủ các đối tượng xét nghiệm... để tiến hành phân tích tổng thể các lần xét nghiệm. Từ đó, đánh giá khách quan mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn.

Ngành y tế chuẩn bị nội dung báo cáo đợt lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc, bóc tách tất cả các trường hợp F0 lần 2.

Qua đó, tiếp tục tham mưu ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố thời điểm để đưa ra các biện pháp tiếp theo trên địa bàn thành phố, đặc biệt là sau khi hết hạn 7 ngày phong tỏa, tức mốc thời gian 8h ngày 23/8.

Trong khi đó, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng nhìn nhận, bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để "bóc" F0 khỏi cộng đồng, các địa phương cần tiếp tục phân tích đánh giá kỹ các nguồn lây căn cứ trên số liệu điều tra xã hội học và y tế.

Đặc biệt, sở Y tế tập huấn đội ngũ lấy mẫu và báo cáo cụ thể để có đề xuất trong thời gian tới, kể cả việc huy động thêm y, bác sĩ về hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập và lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, công tác lấy mẫu xét nghiệm...

Chuẩn bị kịch bản đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu

Ngoài ra, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn phục vụ công tác giãn cách xã hội khi Tp. Đà Nẵng triển khai các biện pháp mạnh phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới, UBND Tp. Đà Nẵng yêu cầu sở Công thương chuẩn bị kịch bản đáp ứng nhu cầu hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn, chủ động kế hoạch cung ứng dự trữ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Nhu cầu hàng hóa nhu yếu phẩm của người dân dự kiến sẽ tăng cao qua mỗi ngày phong tỏa.

Cùng với sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát những hộ gia đình khó khăn, lao động mất việc, công nhân ở trọ, người bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19... để đề xuất thành phố này bổ sung chính sách hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

Trong ngày 20/8, Tp. Đà Nẵng đã phê duyệt hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 500.000 đồng/suất cho 50.651 hộ người có công, hộ khó khăn trên toàn địa bàn thành phố và các quận, huyện tùy tình hình thực tế quyết định có thể mua hàng cung cấp hoặc cấp tiền cho hộ gia đình khó khăn. 

Trước đó, địa phương này đã triển khai chi trả trên 50 tỷ đồng hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND Tp. Đà Nẵng.