Môi trường

Đà Nẵng – Quảng Nam sẽ bắt tay điều phối nguồn nước

Việc hai địa phương bắt tay điều phối, quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ giúp nguồn nước ở hạ du được ổn định.

Ngày 15/8, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, có văn bản phúc đáp UBND Tp.Đà Nẵng về việc ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm Ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trước đó, UBND Tp.Đà Nẵng có Công văn về việc ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm Ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất với các nội dung dự thảo.

Thứ nhất, hai bên thỏa thuận tăng cường phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND Tp.Đà Nẵng trong thời gian đến.

Thứ 2, cả hai địa phương có kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời gian đến.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam làm đầu mối, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Đà Nẵng hoàn thiện, trình lãnh đạo 2 địa phương ký kết trong tháng 8/2023.

Về đề xuất thành lập Tổ chức lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Đà Nẵng dự thảo văn bản, báo cáo lãnh đạo 2 địa phương xem xét, thống nhất trước khi đồng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm thành lập Tổ chức lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Việc hai địa phương bắt tay điều phối, quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ giúp nguồn nước ở hạ du được ổn định.

Sau khi tổ chức lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được thành lập, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Đà Nẵng tổ chức rà soát, tham mưu lãnh đạo 2 địa phương điều chỉnh các văn bản đã ký kết đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

Thời gian gần đây, nước sông Vu Gia – Thu Bồn hạ thấp, làm nhiều trạm bơm ở hạ du sông Vu Gia bị gián đoạn hoạt động. Nguyên nhân được xác định do một số nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia chưa được vận hành đúng quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Với tình trạng thiếu nước, nắng nóng kéo dài, mặt ruộng ở một số khu vực hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn bị khô, nứt nẻ. Nông dân lo lắng lúa sẽ bị lép hạt, mất mùa vì không có nước lúc lúa đang vào độ trổ bông.