Sự kiện

Đà Nẵng: Một số người dân chưa nhận được 500 nghìn hỗ trợ Covid-19 không phải sót mà là bổ sung thêm

Do có sự thay đổi cách tính hỗ trợ các hộ từ tính nóc nhà sang theo sổ hộ khẩu nên dẫn đến tình trạng tăng số hộ dân toàn Tp.Đà Nẵng thêm hơn 37.000 hộ.

Thắc mắc của người dân

Chiều 7/10, người dân tổ 32 và tổ 42, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng chia sẻ, qua báo chí được biết thông tin, UBND Tp.Đà Nẵng có quyết định hỗ trợ mỗi hộ gia đình 500 nghìn đồng hoặc hàng hoá thiết yếu bằng số tiền này giúp người dân vượt qua dịch bệnh Covid-19 từ 22/8.

Đây là chính sách thiết thực, người dân rất vui mừng. Tuy nhiên, đến nay, vẫn có người dân ở tổ vẫn chưa nhận được số tiền này.

Nhiều người dân thường trú ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thắc mắc về việc chưa nhận được 500 nghìn đồng. 

Chị Nguyễn Thị Dung, ngụ tổ 3, phường Thạch Thang, quận Hải Châu cũng cho biết, tất cả các hộ gia đình ở tổ 3, phường Thạch Thang đều đã nhận được gói hỗ trợ này của Thành phố. Chỉ riêng các hộ gia đình ở chung cư Fhome, cũng thuộc tổ 3, phường Thạch Thang là chưa nhận được.

Do thay đổi cách tính các hộ chứ không có chuyện mập mờ

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình xác nhận đúng như thông tin người dân phản ánh, nhưng không có bất kỳ điều gì mập mờ liên quan đến cấp phát số tiền 500 nghìn đồng cho các hộ gia đình.

Ông Việt giải thích, trước đây, UBND Tp.Đà Nẵng đề nghị cấp phát mỗi nóc nhà 500 nghìn đồng. Sau đó, Tp.Đà Nẵng thay đổi, tính hộ gia đình theo sổ hộ khẩu. Do đó, trong quá trình thống kê, Tổ dân phố chưa kê khai đầy đủ hết các trường hợp tách hộ, trong 1 nóc nhà tách 2 hộ, 3 hộ hoặc 4 hộ.

Trên địa bàn phường có tổng cộng 62 tổ. Theo thống kê lúc đầu, phường có 4.551 nóc nhà, và theo cách tính theo sổ hộ khẩu thì dôi dư thêm 1.851 hộ gia đình.

Tờ trình bổ sung kinh phí hỗ trợ các hộ dân chưa được cấp phát của UBND phường Thanh Bình. 

“Tiền về, UBND phường đã chuyển cho các Tổ trưởng và cấp phát đủ 4.551 hộ. Tránh trường hợp trong cùng một tổ người có, người không nên chúng tôi quyết định cấp hết người trong cùng một tổ. Đến nay, chúng tôi đã cấp phát tổng cộng 44 tổ, còn lại 18 tổ”, ông Lâm nói.

“UBND phường Thanh Bình đã làm tờ trình, đề nghị UBND quận Hải Châu và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận bổ sung kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình trong thời gian Thành phố này tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 1.851 hộ còn lại. Tiền về, chúng tôi sẽ tiếp tục cấp phát”, vị Chủ tịch phường thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, do việc thay đổi cách tính hộ từ nóc nhà sang theo sổ hộ khẩu nên xảy ra tình trạng tổng số hộ tăng lên. Theo thống kê, toàn quận Hải Châu, tổng số hộ tăng lên là 12.848.

“Con số này không phải là rớt, sót, mà là bổ sung thêm. Hiện, UBND đang chờ quyết định của Thành phố. Khi có quyết định của Thành phố, chúng tôi sẽ cấp phát cho các hộ dân chưa nhận được 500 nghìn ở các đợt trước”, ông Dũng thông tin.

 Người dân Tp.Đà Nẵng nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.Đà Nẵng cho hay, ngày 22/8, UBND Tp.Đà Nẵng có Công văn 5433 hỗ trợ cho 142.064 hộ dân khó khăn, do Sở Công thương cung ứng.

Trong đó, Tp.Đà Nẵng hỗ trợ suất hàng hoá thiết yếu cho 50.000 hộ dân, trị giá 500 nghìn đồng một suất, kinh phí 25 tỷ đồng.

Thành phố này cũng hỗ trợ bằng hàng hoá thiết yếu hoặc bằng tiền mặt cho 92.064 hộ dân với mức hỗ trợ 500 nghìn một hộ, kinh phí 46,032 tỷ đồng, do UBND quận, huyện thực hiện.

Đến 3/9, UBND Tp.Đà Nẵng tiếp tục có quyết định hỗ trợ tiền mặt cho 226.225 hộ dân trên địa bàn, bao gồm cả hộ thuê trọ. Quyết định này nhằm đảm bảo mọi hộ dân trên địa bàn Tp.Đà Nẵng đều được sự quan tâm hỗ trợ của Thành phố này trong tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ lần này nằm ngoài danh sách đã được hỗ trợ theo Công văn 5433. Mỗi hộ dân được hỗ trợ bằng tiền mặt 500 nghìn đồng, kinh phí hơn 113 tỷ đồng.

“Sau 2 lần cấp phát, do việc thay đổi cách tính hộ dân từ nóc nhà sang theo sổ hộ khẩu dẫn đến tình trạng tăng số hộ dân toàn Thành phố hơn 37.000 hộ. Sở đã có công văn gửi UBND Thành phố hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân này và đang chờ duyệt”, vị này nói.