An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Lời "thú tội" của một "quái xế"

Khi bị CSGT mời lên làm việc, Bảo ăn năn, nhận lỗi và cam đoan không tái phạm.

Ngày 26/2, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Tp.Đà Nẵng) thông tin với Người Đưa Tin, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm giao thông gây bức xúc dư luận.

Sự việc xảy ra vào chiều muộn 25/2. Khi đó, cơ quan CSGT nhận được tin báo tại Km905+400 khúc cua tay áo đường đèo Hải Vân, quận Liên Chiểu có một thiếu niên đang "diễn xiếc" bằng xe mô - tô. Qua những hình ảnh ghi lại, thiếu niên này bốc đầu xe, lạng lách, lái xe không gương chiếu hậu bên trái.

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trạm đã triển khai lực lượng xác minh, truy nóng, qua đó xác định được danh tính thiếu niên là Ngô Văn Quang Bảo, SN 2006, trú tại thôn Diêm Phong, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng. CSGT cùng phối hợp Công an xã hoà Nhơn đến nhà mời lên làm việc, xử lý nghiêm theo quy định", Trung tá Rạng thông tin.

Ngô Văn Quang Bảo với những màn biểu diễn xe mô - tô ngay khúc cua nguy hiểm tại đèo Hải Vân.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trái với thái độ ngỗ ngược, ngang tàng khi lạng lách, bốc đầu trên đèo Hải Vân, tại cơ quan chức năng, Ngô Văn Quang Bảo liên tục nhận sai, xin lỗi.

Theo lời của Bảo, chiều 25/2, Bảo điều khiển xe mô - tô BKS 43K1-012.76 từ nhà ở thôn Diêm Phong đến nhà bạn chơi. Khoảng 2 tiếng sau, Bảo một mình lái xe lên đèo Hải Vân với mục đích trình diễn các pha bốc đầu, lạng lách...

Tại đèo Hải Vân, Bảo 2 lần bốc đầu xe, biểu diễn nhiều pha lạng lách, đánh võng trước sự chứng kiến của nhiều thanh thiếu niên khác.

"Đến 16h ngày 25/2 thì tôi lái xe về nhà. Sau đó, tôi được CSGT mời lên làm việc. Qua sự việc trên tôi thấy mình đã sai. Tôi điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, điều khiển xe bốc đầu. Nay tôi xin cam đoan sẽ không tái phạm và xin chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan chức năng", Bảo ghi trong bản tự khai.

Cơ quan CSGT nhanh chóng truy tìm, xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã phản ánh, thời gian qua, tại Tp.Đà Nẵng liên tục xảy ra vấn nạn giới trẻ lên đèo Hải Vân đua xe, bốc đầu, lạng lách như một trào lưu nhằm thể hiện bản thân.

Những hành vi này bị dư luận lên án nghiêm khắc. Cũng đáng phê phán hơn hơn nữa, tại khu vực các nhóm thanh thiếu niên đua xe luôn có hàng chục đến hàng trăm người túm tụm lại cổ vũ, vỗ tay, reo hò.

Lực lượng CSGT Công an Tp.Đà Nẵng liên tục nắm bắt các sự việc để ra quân xử lý. Bên cạnh đó, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp phối hợp với các lực lượng khác tăng cường lực lượng tuần tra, bố trí các tổ điều tiết giao thông tại các điểm xung yếu để kiểm soát tình trạng vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân. 

Theo Trung tá Rạng, có những ngày, CSGT phạt hàng chục trường hợp với các lỗi như điều khiển mô - tô chở quá người quy định, xe không gương chiếu hậu, đi không đúng làn đường, che lấp biển số, không chấp chỉ dẫn vạch kẻ đường...

Cùng với đó, CSGT liên tục thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở việc tập trung người đông đúc gây mất an ninh trật tự, không đảm quy định phòng chống Covid-19 trên đèo Hải Vân.

CSGT cũng nhắc nhở, yêu cầu quay đầu xe hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô - tô lên đèo nhằm hạn chế tụ tập đua xe gây mất an toàn và nguy cơ tai nạn giao thông.