Môi trường

Đà Nẵng kỳ vọng dứt điểm ô nhiễm môi trường nước thải ven biển

UBND Tp.Đà Nẵng làm lễ ra quân đầu năm tại nhiều dự án liên quan đến giải quyết ô nhiễm môi trường ven biển, ven sông Hàn có mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 9/2, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng tham gia lễ ra quân đầu năm dự án tuyến ống thu gom nước thải đường 2 tháng 9 đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long.

Ông Chinh cho biết, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước thải, nước mưa trên địa bàn. Các dự án này có mức đầu tư lớn, vừa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lại khớp nối cảnh quan thành phố.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng. 

Trong đó, tuyến cống thu gom nước thải đường 2 tháng 9 đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long đã được UBND thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư 168,3 tỷ đồng, quy mô gồm đầu tư các tuyến ống áp lực dài khoảng 5.400m, 2 giếng tách, 2 trạm bơm nước thải và hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp phục vụ vận hành.

Thời gian triển khai thi công là 660 ngày dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 30/6/2023.

Theo ông Chinh, đây là dự án trong nhóm công trình động lực, trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025 với mục đích nâng cao năng lực thu gom nước thải khu vực trung tâm Thành phố, khắc phục tình trạng nước thải tràn ra sông Hàn gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cho dân cư sinh sống trong khu vực nói riêng và Thành phố này nói chung.

Ngoài chức năng gom nước thải, dự án còn tạo cảnh quan, vỉa hè, xây dựng công viên giúp ven sông Hàn đẹp hơn.

Ngoài ra, UBND Tp.Đà Nẵng cũng có chủ trương, đề nghị UBND quận Cẩm Lệ nghiên cứu phát triển phần vỉa hè ở đường Thăng Long của địa phương này, nhằm khớp nối cảnh đẹp giữa sông Hàn và sông Cẩm Lệ.

Sôi nổi khí thế ra quân đầu năm. 

Ngoài ra, ông Chinh nhận định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, chủ đầu tư, thời gian qua được giao nhiều công trình như nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, đường vành đai phía tây, đường ĐT 601, đường Tuyên Sơn – Tuý Loan…

Mặc dù đơn vị quản lý, các đơn vị giám sát, thi công nỗ lực hoàn thành các công trình, nhưng do khối lượng công việc nhiều, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thời tiết không thuận lợi… và có cả nguyên nhân chủ quan, một số công trình không đảm bảo tiến độ, phải gia hạn tiến độ.

Chính vì vậy tại công trình này, ông Chinh đề nghị Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thi công, đơn vị giám sát cần tích cực phối hợp, bám sát công trình, đặt toàn bộ tâm lực, trí lực để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn tại công trình.

Trong khi đó, tham dự lễ ra quân đầu năm dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư trường trực Thành uỷ Tp.Đà Nẵng cho hay, dự án này nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải và nước mưa gây ra tại các bãi tắm thuộc khu vực phía Đông quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi ra quân đầu năm. 

Dự án còn nâng cao hiệu quả xử lý các trạm xử lý nước thải của Thành phố thông qua việc thu gom, đưa nước thải có tải trọng ô nhiễm cao về trạm xử lý, để thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ khu vực ven biển phía Đông quận Ngũ Hành Sơn.

Dự án này có chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng. Công trình do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và môi trường trúng thầu thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị (Hợp đồng EPC) với giá trị hợp đồng 1.288,49 tỷ đồng, tổng mức đầu tư 1.340,69 tỷ đồng, thời gian thực hiện 900 ngày, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 26/4/2023.

“Dự án phục vụ trực tiếp đến môi trường du lịch. Trong khi đó, du lịch là mũi nhọn phát triển của Tp.Đà Nẵng ở hiện tại và tương lai. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường, đặc biệt giữ cho bãi biển sạch đẹp, là điều rất cần thiết. Đồng thời, công trình này có quy mô lớn, lãnh đạo địa phương quan tâm đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án. Chủ đầu tư cũng như các đơn vị cần đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết”, ông Triết nói.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Đà Nẵng chia sẻ, các dự án tuyến ống thu gom nước thải trên địa bàn được chính quyền thành phố quan tâm, đầu tư. Kỳ vọng, khi các dự án này hoàn thành, tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải tại khu vực ven biển phía Đông, ven sông Hàn sẽ được giải quyết triệt để.