Dân sinh

Đà Nẵng: Gói hỗ trợ 500.000 đồng là dành cho tất cả các hộ dân

Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng vừa có những lưu ý đến các địa phương khi triển khai gói hỗ trợ 500.000 đồng đến các hộ dân.

Tối 12/9, Tp.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp tổng kết tình hình phòng chống dịch bệnh và phòng chống thiên tai trong ngày cũng như phương hướng mới trong thời gian đến.

Cuộc họp có nhiều nội dung quan trọng về phòng chống dịch Covid-19 đan xen phòng chống thiên tai khi bão số 5 ảnh hưởng đến địa phương. Theo báo cáo, trong ngày 12/9, địa phương có 12 ca nhiễm Covid-19. Cạnh đó, về công tác phòng chống thiên tai, các quận huyện đã di dời hàng ngàn người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Tựu chung lại, chính quyền Tp.Đà Nẵng yêu cầu các ban ngành, quận huyện phải tập trung phòng chống thiên tai trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phòng dịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đã có những chia sẻ về gói hỗ trợ 500.000 đồng của địa phương đến người dân địa bàn. Đây cũng là chính sách nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, thắc mắc nhất của người dân trong thời gian qua.

Tp.Đà Nẵng triển khai nhiều gói hỗ trợ trị giá hàng trăm tỷ đồng đến với người dân thời điểm giãn cách xã hội.

Theo ông Chinh, Đà Nẵng căng mình chống dịch suốt thời gian dài nay lại chống chọi với bão số 5 (Conson) đã khiến đời sống người dân gặp khó khăn. Do đó, công tác an sinh phải được coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm hiện tại.

Người đứng đầu chính quyền Đà thành yêu cầu các quận huyện khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 500.000 đồng. Đặc biệt lưu ý phải phát đến tận tay các hộ dân và không phân biệt là hộ thường trú hay tạm trú.

Ông Chinh cũng nhấn mạnh rằng đây là phần hỗ trợ của thành phố cho tất cả các hộ dân. Do đó, không có chuyện các quận huyện phải xét duyệt trong gói hỗ trợ này. 

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, nếu nhiều hộ dân ở cùng một nhà thì mỗi hộ trong nhà đó đều được nhận một phần quà hỗ trợ. Cạnh đó, các địa phương dù hoàn thành việc chi hỗ trợ cho dân nhưng nếu có trường hợp quá khó khăn thì cũng báo cáo để thành phố xem xét giải quyết.

Cũng tại cuộc họp, một nội dung khác cũng đang được dư luận lưu tâm ở Đà Nẵng là công tác triển khai tiêm vắc - xin toàn dân. Theo ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương, vừa qua, thành phố đã tiếp nhận thêm 200.000 liều vắc - xin và bắt đầu từ ngày mai 13/9 sẽ tổ chức tiêm bao phủ toàn dân cho những người trên 18 tuổi.

Chủ trương là đối tượng tiêm chủng sẽ không phân biệt về điều kiện cư trú trên địa bàn thành phố. Trong chiến dịch tiêm lần này, UBND Tp.Đà Nẵng giao UBND các quận huyện chủ động lên kế hoạch tiêm cho người dân trên địa bàn quản lý.