Bất động sản

Đà Nẵng: Dự án Hòn Ngọc Á Châu sắp đổi chủ

Công ty “mẹ” chuyển nhượng công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu, đồng nghĩa, dự án Hòn Ngọc Á Châu cũng sắp đổi chủ.

Ngày 3/4, theo thông tin của PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A đã có công bố về việc thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu thuộc sở hữu của công ty này.

Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu sắp được chuyển nhượng. 

Ông Hiền, người đại diện theo pháp luật của công ty được thay mặt HĐQT công ty quyết định và thoả thuận cụ thể về bên nhận chuyển nhượng, giá và tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần, số lượng cổ phần chuyển nhượng, thời gian thực hiện chuyển nhượng và tất cả các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu.

Ông Hiền được thay mặt HĐQT công ty quyết định tất cả các vấn đề có liên quan để thực hiện thành công giao dịch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu công ty tại công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu.

Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu được thành lập đầu năm 2007 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê.

Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu được biết đến là chủ đầu tư dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007.

Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu từng làm lễ khởi công dự án khu du lịch Anvie resort & Residences có vốn ban đầu khoảng 1.550 tỷ đồng tại đây trên diện tích đất gần 17 ha.

UBND TP.Đà Nẵng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư triển khai đầu tư dự án. Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu cũng từng có cam kết gửi UBND TP này về tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án này chỉ có tường bao và một số công trình nhỏ được xây dựng để trông coi phần đất được cấp. Hiện, toàn bộ phần đất thuộc dự án vẫn đang bị bỏ hoang.

Trước tình trạng này, ngày 2/7/2018, sở Xây dựng TP.Đà Nẵng trình phê duyệt quy hoạch, theo đó thu hồi phần diện tích 85.000 m2. Trong đó, phần đất 71.806 m2 và phần bãi cát 13.194 m2 để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Theo đó, phần đất được quy hoạch thành công viên công cộng với các hạng mục gồm quảng trường, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, thảm cỏ, khối phục vụ, đường giao thông nội bộ, bãi xe.

Quá trình triển khai thực hiện có nhiều vướng mắc như kinh phí đền bù cho nhà đầu tư rất lớn, diện tích thu hồi đất lớn hơn 50%, phần diện tích đất còn lại không đảm bảo cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án chậm tiến độ, qua hơn chục năm vẫn không có gì chuyển biến. 

Trong quy hoạch tổng thể tại khu vực này đã có bố trí một số công viên công cộng phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng ban hành phê duyệt qui hoạch tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 và thống nhất đề nghị điều chỉnh diện tích thu hồi đất từ 8,5ha xuống còn 2,4486ha. 

Ban Đô thị HĐND TP này thống nhất và đề nghị HĐND TP.Đà Nẵng điều chỉnh diện tích phần diện tích đất thu hồi đối với dự án này theo đề nghị của UBND TP này.