Sự kiện

Đà Nẵng đón tin vui vì "sạch" ca cộng đồng

Sau gần 2 tháng dịch Covid-19 trở lại, hôm nay là ngày đầu tiên Đà Nẵng không ghi nhận ca dương tính mới nào trong cộng đồng.

Nhiều nơi người dân được ra ngoài tập thể dục, đi chợ

TP. Đà Nẵng đã chuyển sang trạng thái chống dịch mới với 3 vùng mức độ nguy cơ gồm "vùng đỏ", "vùng vàng" và "vùng xanh".

Trong đó, "vùng đỏ" là các vùng phong tỏa trên địa bàn phường, xã, quy mô cấp hộ gia đình, tổ - thôn hoặc khu dân cư.

Ở "vùng vàng", người dân được đi lại trong tổ dân phố, thôn để mua thuốc, mua tạp hóa.

Ở "vùng xanh", người dân được phép đi chợ với tần suất 5 ngày 1 lần, được tập thể dục ngoài trời ở khung giờ cố định. "Vùng xanh" cũng được mở dịch vụ ăn uống dưới hình thức mang về.

Các quầy hàng được ngăn bằng tấm che để hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Hiện có 17/56 phường, xã trên địa bàn TP. Đà Nẵng không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa.

Cụ thể, huyện Hòa Vang có bảy xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong; quận Sơn Trà có sáu phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang; Ngũ Hành Sơn có một phường là Hòa Quý; quận Hải Châu có ba phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, ngụ phường Nại Hiên Đông cho biết, trước đây, phường này là điểm nóng, có hôm hàng chục ca Covid-19 mới. Hơn 20 ngày người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, ba ngày được xét nghiệm SARS-CoV-2 một lần.

Theo người phụ nữ này, người dân ở đây thực hiện nguyên tắc "Ai ở đâu thì ở đó" rất tốt. Ban điều hành Covid-19 tại các tổ dân phố nhiệt tình, giúp đỡ người dân mua thức ăn. 

Sau thời gian dài không có ca nhiễm cộng đồng mới, Nại Hiên Đông chính thức trở thành "vùng xanh".

“Sáng nay, tôi dậy sớm, bước ra đường đi bộ tập thể dục nhưng vẫn đeo khẩu trang. Đã lâu lắm rồi mới được ra khỏi nhà, mới cảm nhận giá trị của việc được ra ngoài. Tôi cho rằng, chính quyền TP. Đà Nẵng đang đi đúng hướng trong việc phòng, chống dịch Covid-19”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Thị Thuỷ Triều chia sẻ , khu vực đang sống đã chuyển từ "vùng vàng" sang "vùng xanh". Buổi sáng, chị cũng như một số người dân ra biển tập thể dục.

“Đi tập thể dục mọi người vẫn giữ đúng nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, không đứng gần nhau… Hơn hai mươi ngày ở nhà mới cảm nhận được việc ra ngoài đường tập thể dục có giá trị thế nào”, chị Triều cho hay.

Phiếu vào chợ có mã QR Code.

Theo ghi nhận, người dân "vùng xanh" ở các phường Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1, quận Hải Châu, đã đến chợ Hàn mua thực phẩm.

Tại đây, ban quản lý bố trí ghế ngồi để người dân giữ khoảng cách và chờ sắp xếp 5 người một lượt vào chợ. Các quầy trong chợ được ngăn bằng tấm che để hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Người dân cho hay, được phát phiếu đi chợ truyền thống có mã QR Code tần suất 5 ngày 1 lần. Đối với những phiếu đi chợ không đúng ngày, ban quản lý không cho vào chợ.

Không có ca ngoài cộng đồng

Chiều 6/9, theo ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. Đà Nẵng, trong ngày địa phương ghi nhận 63 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 26 ca là F1 đã cách ly tập trung, hai ca cách ly tạm thời tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa, không ghi nhận ca cộng đồng nào.

26 ca cách ly tập trung là những trường hợp F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường (năm ca); chuỗi liên quan F0 hoàn thành cách ly (hai ca); chuỗi lẫy mẫu hộ gia đình 15 ca và liên quan đến các F0 chưa rõ nguồn lây trước đó (bốn ca).

Hai ca cách ly tạm thời tại nhà mắc Covid-19 là những trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại phường An Khê, quận Thanh Khê và phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

35 ca trong khu phong tỏa là những trường hợp liên quan đến việc lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình (33 ca), chuỗi F0 sau khi hoàn thành cách ly (một ca) và chuỗi chưa có nguồn lây (một ca).

Chuỗi liên quan xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn nguy cơ cao, trong đó trong ngày ghi nhận thêm 48 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 15 trường hợp F1 cách ly tập trung và 33 ca trong khu phong tỏa.

Nhiều nơi tại TP.Đà Nẵng được chuyển sang "vùng xanh". 

Cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã có kế hoạch  tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2, triển khai từ ngày 6-20/9, với nguyên tắc đảm bảo 100% đối tượng được xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, không bỏ sót đối tượng, bỏ sót hộ gia đình.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời người mắc Covid-19 tại cộng đồng để khoanh vùng, xử lý, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiếp tục cung cấp dữ liệu dịch tễ góp phần đánh giá và phân vùng nguy cơ, từ đó đề ra các biện pháp phòng, chống Covid-19 tương ứng.

Theo đó, tại khu vực có mức độ nguy cơ rất cao, "vùng đỏ", tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày 1 lần cho toàn bộ người dân.

Tại khu vực "vùng vàng", bao gồm điểm xanh ở các khu dân cư tại các phường, xã "vùng vàng", xét nghiệm đại diện toàn bộ hộ gia đình đáp ứng tiêu chuẩn chọn lấy mẫu.

Tại khu vực có mức độ nguy cơ thấp, xét nghiệm đại diện 50% hộ gia đình đáp ứng tiêu chuẩn chọn lấy mẫu với nguyên tắc lấy mẫu đại diện một hộ gia đình thì bỏ qua hộ gia đình kế tiếp.

Khu vực "vùng vàng" và khu vực "vùng xanh" lấy mẫu với tần suất 7 ngày một lần, theo 2 đợt, từ ngày 7-9/9 và từ ngày 14 đến ngày 16/9.

“UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trong việc lập danh sách người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đúng theo tiêu chuẩn, số lượng quy định tại kế hoạch này, bảo đảm không bỏ sót hộ gia đình, cá nhân nào”, ông Chinh cho hay.