An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Điều tra vụ giả danh ĐBQH chiếm đoạt 16 triệu đồng

Sau khi giả danh nhà báo để mong được hỗ trợ lưu trú, An tiếp tục sắm vai ĐBQH để lừa đảo.

Ngày 2/9, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ tiếp tục xác minh, điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Trước đó một ngày, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã bắt giữ Trần Phước An, SN 1994 trú tỉnh Tiền Giang. Đây là đối tượng đã lừa lấy 16 triệu đồng của một chủ khách sạn.

Đối tượng An.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 30/8, An cùng bạn đi từ TP. Hà Nội về tỉnh Quảng Nam có việc. Tuy nhiên, khi đến TP. Đà Nẵng thì đối tượng xuống xe.

Tại TP. Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội nên đối tượng không thể tìm được nơi lưu trú. Bấy giờ, An giả danh phóng viên của một cơ quan truyền hình rồi gọi điện đến sở Du lịch TP. Đà Nẵng xin hỗ trợ.

Đối tượng được hướng dẫn đến một khách sạn ở phường An Hải Bắc. Khi lưu trú ở đây, An vào vai ĐBQH rồi thêu dệt nhiều câu chuyện với chủ khách sạn. Hắn nhận 6 triệu đồng để giúp chủ khách sạn mua vé máy bay rời TP. Đà Nẵng. Sau đó thì nhận thêm 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi ẵm được số tiền, An rời khách sạn. Biết mình bị lừa, chủ cơ sở lưu trú đã báo cáo công an. Đối tượng sau đó được phát hiện đang ở một khách sạn khác ở quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Bước đầu, An thừa nhận vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các chủ khách sạn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.