Sự kiện

Thanh tra công tác quản lý đất đai tại công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ

Sau khi xử phạt công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ do sai phạm khai thác khoáng sản vượt phép tại mỏ đá Phước Nhân, Thanh tra sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng tiếp tục thanh kiểm tra đơn vị này trong việc cho thuê đất công, sử dụng đất công và tài sản trên đất.

Ngày 3/3, theo nguồn tin của PV Người Đưa Tin, Thanh tra sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TP.Đà Nẵng đang tiến hành làm việc với công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ trong việc quản lý, cho thuê, sử dụng đất công và tài sản trên đất.

Cụ thể, đó là việc cho một ngân hàng thuê khu đất có gắn tài sản ở địa chỉ số 137 Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng nhiều năm qua.

Khu đất 137 Ngũ Hành Sơn với nhiều khối nhà cũng là trụ sở chính hiện tại của công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

Trụ sở chính công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

Trả lời PV, Chánh thanh tra sở TNMT TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Quỳnh Như cho biết, hiện thanh tra đang làm việc với công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

Trong khi đó, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở TNMT TP.Đà Nẵng cho hay, sự việc đang trong quá trình thực hiện kế hoạch nên chưa có kết luận, sau khi kết luận sẽ thông tin đến báo chí.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sáng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hóa chất mỏ (đơn vị cấp trên của công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ) bày tỏ thiện chí và cảm ơn báo chí đã thông tin cho ông biết nội dung này.

Theo vị Tổng Giám đốc, trước đây, do nhu cầu công việc nên công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ đã điều nhiều nhân viên lên huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng làm việc.

Do đó, một nửa khối nhà ở trụ sở chính 137 Ngũ hành Sơn rảnh ra nên Trung Trung Bộ đã đề xuất cho thuê.

“Mình rảnh được 2 năm hơn 2 năm gì đấy nên cho thuê, sau đó thì thu lại. Việc này cũng tranh thủ và để phát huy tài sản ấy thôi. Trung Trung Bộ có báo cáo xin ý kiến Tổng công ty.

Bây giờ thì lấy lại rồi vì nhân viên từ kho xưởng trở lại, ngân hàng họ cũng đồng ý. Nếu kết luận chúng tôi có sai sót thì đơn vị sẽ có trách nhiệm báo cáo, giải trình”, ông Sáng nói.

Mỏ đá Phước Nhân (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thuộc sở hữu công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ bị xử phạt nhiều lần.

Trước đó, theo tìm hiểu của PV, công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ vừa bị Thanh tra sở TNMT TP.Đà Nẵng xử phạt kịch khung vì vi phạm khai thác vượt mức khoáng sản tại mỏ đá Phước Nhân.

Việc xử phạt kịch khung là do công ty này tái phạm.

Cụ thể, đầu năm 2019, Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ vi phạm và bị xử lý.

Thời điểm này, cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ khắc phục hậu quả (ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật) do khai thác vượt phép gây ra. Tuy nhiên, công ty này đã tái phạm lại.

Được biết, Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ là công ty 100% vốn Nhà nước, trực thuộc tổng công ty Hóa chất mỏ (tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam).

Đây cũng là công ty từng xảy ra bê bối về hóa đơn mà tai tiếng nhất là việc tiếp khách bằng hóa đơn từ cơ sở bán bu lông, ốc vít nhiều năm trước. Công ty này sau đó đã "thay máu" lãnh đạo, khắc phục sai phạm.

Nhưng rồi, năm 2019, ngành thuế và Công an TP.Đà Nẵng lại tiếp tục phát hiện và điều tra những nghi vấn mới về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ở công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ này và các đối tác.

Được biết, đến nay sự việc đang trong quá trình điều tra.

Ngành thuế kiến nghị công an làm rõ một số nghi vấn về hóa đơn liên quan đến công ty Hóa chất mỏ Trung Trung bộ và đối tác.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Danh Trần