Dân sinh

Đà Nẵng đã hỗ trợ gần 11.500 lao động không có hợp đồng bị mất việc

Ngoài lao động không có hợp đồng mất việc, TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ cho 1.335 hướng dẫn viên du lịch cùng nhiều đối tượng khác.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết, địa phương đã làm tốt trong việc hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, tức lao động tự do.

Đến ngày 7/9, TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 11.407 người với số tiền gần 16,9 tỷ đồng. Trong đó, các quận, huyện đã chi cho 9.876 người, với số tiền gần 14,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Theo đó, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định cho 45 đơn vị với 770 lao động, trong đó hỗ trợ thêm cho 33 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi, với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Các quận, huyện đã chi cho 694 lao động với số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Đối với người lao động ngừng việc, địa phương đã ban hành quyết định cho 2 đơn vị với 63 lao động, trong đó hỗ trợ thêm cho 23 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi, với tổng số tiền 86 triệu đồng. Các quận, huyện đã chi hỗ trợ cho tất cả các đối tượng này.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, địa phương đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 63 người, tổng số tiền hơn 264,7 triệu đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện chi cho 57 người lao động, với số tiền gần 240,5 triệu đồng.

Đáng lưu ý, TP. Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ cho 1.335 hướng dẫn viên du lịch với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Cũng theo ông An, Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp cho hơn 9.000 đơn vị với gần 176 nghìn người, tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị này cũng tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 10 đơn vị với hơn 1.000 người, tổng số tiền 3,6 tỷ đồng.

Các đối tượng khó khăn mùa dịch Covid-19 được hỗ trợ. 

Ngoài ra, TP.Đà Nẵng đã có quyết định hỗ trợ tất cả toàn dân mỗi hộ 500 nghìn đồng.

Theo đó, ngày 22/8, UBND TP.Đà Nẵng có Công văn 5433 hỗ trợ cho 142.064 hộ dân khó khăn, do sở Công Thương cung ứng.

Trong đó, thành phố hỗ trợ suất hàng hoá thiết yếu cho 50.000 hộ dân, trị giá 500 nghìn đồng một suất, kinh phí 25 tỷ đồng. Thành phố cũng hỗ trợ bằng hàng hoá thiết yếu hoặc bằng tiền mặt cho 92.064 hộ dân với mức hỗ trợ 500 nghìn một hộ, kinh phí 46,032 tỷ đồng, do UBND quận, huyện thực hiện.

Đến 3/9, UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục có quyết định hỗ trợ tiền mặt cho 226.225 hộ dân trên địa bàn, bao gồm cả hộ thuê trọ.

Quyết định này nhằm đảm bảo mọi hộ dân trên địa bàn thành phố đều được sự quan tâm hỗ trợ của thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ lần này nằm ngoài danh sách đã được hỗ trợ theo Công văn 5433. Mỗi hộ dân được hỗ trợ bằng tiền mặt 500 nghìn đồng, kinh phí hơn 113 tỷ đồng.

Liên quan đến gói hỗ trợ mỗi hộ 500 nghìn đồng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị nhanh chóng chuyển các phần quà đến tay người dân. Trường hợp nào sau khi nhận hỗ trợ vẫn còn khó khăn, địa phương, đơn vị lập danh sách, kiến nghị để thành phố tiếp tục hỗ trợ.