Dân sinh

Đà Nẵng: Cuộc thi Marathon Quốc tế có 5.000 người tham gia

Chiều 18/3, Sở Văn hóa Thể Thao Tp.Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai mạc Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife.

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Tp.Đà Nẵng cho biết, sau 2 năm tạm dừng do dịch Covid-19, cuộc thi năm nay có 5.000 người tham gia. Trong đó, khoảng hơn 65% là các vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố ngoài Tp.Đà Nẵng, diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/3.

Cuộc thi là một trong những giải marathon có quy mô lớn nhất ở Việt Nam, với đường chạy đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2013, công nhận bởi Hiệp Hội Marathon Quốc Tế (AIMS).

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng hành cùng cuộc thi trong 7 năm qua là đơn vị tài trợ chính Manulife Việt Nam, góp phần đã đưa cuộc thi, cũng như đánh dấu Việt Nam lên bản đồ Marathon của thế giới. Đây cũng là giải marathon duy nhất ở Việt Nam có số lượng vận động viên quốc tế tham gia đông nhất, chiếm 30% vào mỗi mùa giải. 

Trong 8 năm qua, cuộc thi phát triển không ngừng từ 1.000 năm 2013 lên gần 10.000 người tham gia năm 2019, thu hút tổng cộng hơn 9.000 vận động viên quốc tế từ hơn 65 quốc gia. Không chỉ mang lại lượng khách du lịch tăng trưởng đều đặn hàng năm cho thành phố mà cuộc thi còn tạo ra sân chơi, giúp thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục thể thao Tp.Đà Nẵng. 

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dự kiến sẽ chào đón khoảng 4.000 vận động quốc tế vào mùa giải năm sau 2023 khi du lịch mở cửa trở lại. Đây cũng chính là mục tiêu và sứ mệnh chính của sự kiện này nhằm quảng cáo văn hoá, con người và vẻ đẹp Tp.Đà Nẵng.

Cuộc thi là một trong những giải marathon có quy mô lớn nhất ở Việt Nam.

Nằm trong kế hoạch lâu dài nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, năm 2022 ban tổ chức giới thiệu một số điểm mới như chiếc kỷ niệm chương được làm từ huy chương còn tồn lại.

Hay những chiếc túi phụ kiện được làm với các tấm pano được sử dụng trong những mùa trước. Thông qua những nỗ lực này nhằm nâng cao ý thức của người tham gia không chỉ ở cuộc thi này mà còn ở rất nhiều cuộc thi marathon khác. 

Đây hứa hẹn là một trong những sự kiện mở màn cho sự phục hồi đầy bùng nổ của du lịch Tp.Đà Nẵng trong thời gian tới.