Sự kiện

Đà Nẵng có thêm 2 Phó Chủ tịch thành phố

Hai Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng gồm ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố.

Ngày 1/9, HĐND Tp. Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 3.

Theo thông tin ghi nhận của Người Đưa Tin, kỳ họp này nhằm cho ý kiến về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và báo cáo một số chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về công tác nhân sự, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng có tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở Y tế là 2 cái tên được tín nhiệm để HĐND bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND Tp. Đà Nẵng đã bỏ phiếu với kết quả, ông Trần Phước Sơn nhận được 48/50 phiếu và bà Ngô Thị Kim Yến nhận được 49/50 phiếu.  

Ông Trần Phước Sơn, sinh năm 1972, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế và Phát triển, Cao cấp lý luận chính trị. Năm 2016, khi đang giữ chức vụ Phó Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư Tp. Đà Nẵng, ông Sơn được điều động, phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND Tp. Đà Nẵng. Tháng 9/2018, ông Sơn giữ chức Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư Tp. Đà Nẵng. Tháng 11/2020, ông về làm Bí thư quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến, sinh năm 1969, trình độ Thạc sĩ Kinh tế Y tế, Cao cấp lý luận chính trị. Tháng 7/2015, khi đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Tp. Đà Nẵng, bà Yến được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở này cho đến nay.

Hiện UBND Tp. Đà Nẵng đã có đủ 4 Phó Chủ tịch là các ông Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch Thường trực), ông Lê Quang Nam, ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, chủ tịch HĐND Tp. Đà Nẵng, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Thành phố tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, từ ngày 16/8, Đà Nẵng đã áp dụng những biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ, tăng cường giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, dừng việc di chuyển của người dân với phương châm “ai ở đâu yên ở đó”.