Sự kiện

Đà Nẵng: Bức xúc vì ô nhiễm, người dân lập rào chắn chặn xe

Mỗi lần có người dân nào phản ứng thì nhóm chủ mỏ đất đá này cho vài xe bồn ra tưới nước. Xong rồi đâu lại vào đấy, ô nhiễm hoàn ô nhiễm. Đất đá, bùn lầy rơi rớt cả đường. Nắng thì mù mịt, mưa thì trơn trượt, nhớp nhúa...

Xe tải ùn ứ dài cả trăm mét.

Ngày 23/8, người dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã tập trung rào chắn con đường qua 2 thôn Thạch Nham Tây và Phước Hậu. Đây cũng là tuyến đường bê tông dẫn vào một loạt các xí nghiệp, mỏ đất, đá.

Theo lời các hộ dân, tuyến bê tông đẹp đẽ khang trang được đầu tư xây dựng nhưng dân chẳng được hưởng lợi mà toàn phục vụ các chủ mỏ đất đá, doanh nghiệp. Hàng ngày có đến hơn 100 lượt xe tải chở đất, đá lưu thông qua tuyến đường. Con đường cũng từ đó luôn bị ô nhiễm khói bụi, nhớm nhúa, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Người dân lập barie chặn xe do chịu không nổi ô nhiễm.

Mỗi lần có người dân nào phản ứng thì nhóm chủ mỏ đất đá này cho vài xe bồn ra tưới nước. Xong rồi đâu lại vào đấy, ô nhiễm hoàn ô nhiễm. "Đất đá, bùn lầy rơi rớt cả đường. Nắng thì mù mịt, mưa thì trơn trượt, nhớp nhúa, dân nào chịu nổi", một người dân bày tỏ.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại hiện trường, việc người dân chặn đường đã khiến một loạt các phương vận tải (xe chở đất đá, xe chở cây keo...) ùn ứ thành từng hàng dài mấy trăm mét. Sự việc gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an ninh.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Hòa Vang, xã Hòa Nhơn cùng các đơn vị công an cũng có mặt vận động người dân. Tuy nhiên, đến 16h ngày 23/8, mọi việc vẫn chưa dứt điểm.

Do đây là con đường độc đạo dẫn vào loạt mỏ đất, mỏ đá, các xí nghiệp giấy nên lượng xe ùn ứ hàng dài hằng trăm mét.

Có mặt tại hiện trường ông Nguyễn Tất Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết, hiện các đơn vị đang vận động người dân, mở barie nhằm tránh ùn tắc giao thông, vi phạm pháp luật.

Theo người đứng đầu chính quyền Hòa Nhơn, việc người dân chặn xe tuyến đường này đã diễn ra một số lần trước đây. Tuy nhiên, việc giải quyết tận gốc vấn đề gặp một số vướng mắc liên quan đến chuyện đầu tư xây dựng của tuyến đường.

Cụ thể, tuyến đường bê tông qua 2 thôn mà người dân chặn xe nói trên được đầu tư kinh phí xây dựng khoảng 8 tỷ đồng. Đây là kinh phí do các doanh nghiệp hưởng lợi từ con đường tự nguyện đóng góp mà có.

Nhưng trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện là công ty Phước Thịnh Phát đã không làm hệ thống mương thoát nước.

Từ đó, mỗi lần các đơn vị vận tải xịt nước chống bụi thì lại gây ra nghịch cảnh nước đọng, bùn lầy nhớp nhúa, mà không xịt nước thì sẽ bụi bặm. Cạnh đó, việc quét dọn đất đá rơi vãi cũng được thực hiện không nghiêm túc dẫn đến ô nhiễm.

Đại diện phía đơn vị thi công tuyến đường - công ty Phước Thịnh Phát - cho hay, hệ thống mương thoát nước chưa được thi công. Cạnh đó, một số hạng mục vẫn còn dở dang như đèn chiếu sáng, camera... cũng chưa thi công do thiếu kinh phí.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị cùng UBND xã Hòa Nhơn xuống khu vực xảy ra vụ việc để tìm hướng giải quyết.  

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!