An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Bắt 2 người nước ngoài bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm

Công an Tp.Đà Nẵng bắt giữ và bàn giao 2 người nước ngoài thuộc diện truy nã quốc tế.

Ngày 5/3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Đà Nẵng, đơn vị vừa bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền nhận 2 đối tượng người nước ngoài.

Theo đó, 2 người này là Wang Shi Feng (SN 1977) Quốc tịch Trung Quốc và Lee Kyung Jin (SN 1968) Quốc tịch Hàn Quốc. Cả 2 đều bị truy nã quốc tế theo diện đặc biệt nguy hiểm.

Hai đối tượng vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, Công an Tp.Đà Nẵng nhận được tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đề nghị phối hợp truy tìm Wang Shi Feng. Theo công điện phối hợp của Cảnh sát quốc tế Interpol và quyết định truy nã của Công an Trung Quốc thì Feng bị khởi tố tội Hiếp dâm. Còn Lee Kyung Jin bị truy nã quốc tế do can tội Trốn chấp hành án phạt tù.

Từ nguồn tin trinh sát, Công an Tp.Đà Nẵng phát hiện 2 đối tượng này lẩn trốn về địa phương. Tại đây, chúng thuê nhà ở các khu có đông người nước ngoài để trà trộn, ẩn thân. Hằng ngày, các đối tượng thu mình trong nhà, chúng chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. 

Bằng các biện pháp nghiệp, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí chính xác mà 2 đối tượng ẩn náu. Sau khi củng cố đầy đủ thông tin, cảnh sát đã ập vào kiểm tra và bắt giữ các đối tượng. Trong đó, Feng ẩn náu ở khu vực thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn; còn Jin thì lẫn trốn về khu người Hàn ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu.