An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Bắt 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến náo loạn phố vì mâu thuẫn trên Facebook

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên Facebook, 2 nhóm thanh niên này đã thách thức nhau ra bên ngoài rồi mang theo hung khí đuổi chém nhau gây náo loạn tại khu chung cư Hòa Xuân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Người Lao Động đưa tin, sáng 18/5, lãnh đạo công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bắt giữ được 10 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên địa bàn. Các đối tượng sinh sống chủ yếu tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, nhóm thanh niên tại phường Hòa Quý gồm: Võ Văn Phụng, Phan Viết Vinh, Bùi Văn Lâm, Trần Phước Lục (cùng SN 2003, trú phường Hòa Quý), Thi Văn Tấn Phước (ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Bùi Duy Phát (cùng SN 2003, ngụ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Nhóm thanh niên còn lại ở phường Hòa Xuân gồm: Nguyễn Đăng Trọng, Trần Văn Tuấn Đạt (cùng SN 2003), Hồ Ngọc Ánh (SN 1995), Tưởng Thanh Tùng (SN 1998).

Số hung khí mà các đối tượng bỏ lại hiện trường

Theo báo Tổ Quốc, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, quá trình tham gia bình luận trên mạng xã hội Facebook, giữa Võ Văn Phụng và Nguyễn Đăng Trọng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau khi lời qua tiếng lại, cả 2 đã thách đố nhau ra bên ngoài gặp mặt để giải quyết sự việc.

Đến tối 14/5, Phan Viết Vinh tổ chức sinh nhật và được nghe mọi người kể về mâu thuẫn giữa Phụng với Nguyễn Đăng Trọng. Sau cuộc nhậu, sẵn có hơi men, cả nhóm thanh niên phường Hòa Quý đã chuẩn bị hung khí và lên kế hoạch đi giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Phụng nhắn tin hẹn Trọng đến Khu chung cư P.Hòa Xuân "nói chuyện".

Được biết, trong số các đối tượng tham gia hỗn chiến, Hồ Ngọc Ánh (25 tuổi) có tiền án bắt giữ người trái pháp luật, tiền sự cố ý gây thương tích, Tùng vừa ra trại cai nghiện thời gian trước đó.

Sau khi hẹn đối thủ "huyết chiến", nhóm thanh niên phường Hòa Quý đã gọi thêm 2 đồng bọn chưa rõ lai lịch, mang theo 2 cây kiếm đến trước, vào quán trà sữa gần ngã ba Lỗ Giáng 11. Văn Tiến Dũng định mật phục nhóm phường Hòa Xuân.

Ba chiếc xe máy bị đập phá hư hỏng nặng

Tại đây, khi đã gặp nhau, cả hai lao vào hỗn chiến, đuổi chém gây náo loạn cả khu phố. Sau một hồi, nhóm của Phụng do yếu thế nên đã vứt xe máy bỏ chạy bộ. Nhóm của Trọng quay lại đập phá 3 xe máy, rồi bỏ đi sau đó. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt để điều tra, lấy lời khai người dân xung quan phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 2 kiếm, 1 xẻng, 1 roi điện.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)