Thể thao

Đá hay nhất trận, Tuấn Anh vẫn chưa hài lòng về bản thân

Lần đầu tiên được đá chính tại một kì AFF Cup, Tuấn Anh đã có màn trình diễn ấn tượng để giúp ĐT Việt Nam nhẹ nhàng đánh bại Malaysia.

Trên sân Bishan, ĐT Việt Nam bước vào cuộc đọ sức với tuyển Malaysia cùng mục tiêu giành 3 điểm để tiến gần hơn với tấm vé đi tiếp. Kết quả sau 90 phút thi đấu trên sân, ĐT Việt Nam đã đánh bại "Bầy hổ" đầy thuyết phục với tỉ số 3-0 bằng các pha lập công của Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên, Tuấn Anh được đá chính ở một kỳ AFF Cup. Ở trận ra quân gặp Lào, tiền vệ CLB HAGL được HLV Park Hang Seo cất trên băng ghế dự bị để giữ sức. Đáp lại sự kỳ vọng của thầy Park, Tuấn Anh có trận đấu thể hiện phong độ rất ấn tượng. Anh cùng với Hoàng Đức giúp ĐT Việt Nam làm chủ hoàn toàn tuyến giữa.

Tuấn Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Rất nhiều những pha tấn công của ĐT Việt Nam đã qua chân Tuấn Anh. Ấn tượng hơn nữa là tiền vệ quê Thái Bình cũng chính là người đã có pha chạm bóng đầy tinh tế với cú xoay người trả ngược bóng ra sau cho Quang Hải băng vào dứt điểm, làm tung lưới đối thủ mở tỷ số trận đấu.

Với màn trình diễn tuyệt vời này, Tuấn Anh đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia theo thang chấm điểm từ phía ban tổ chức AFF Cup 2020.

Mặc dù tỏa sáng rực rỡ, tuy nhiên Tuấn Anh vẫn thể hiện sự khiêm tốn. Anh chia sẻ: "Thật ra, thời gian vừa rồi dịch Covid-19 nên V.League bị gián đoạn. Cá nhân tôi không được thi đấu nhiều.

Đây là trận đấu đầu tiên của tôi ở AFF Cup 2020. Tôi vẫn chưa thật sự hài lòng với bản thân. Tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện hơn nữa. Tôi vẫn còn mất bóng, chưa hài lòng về thể lực của mình. Tôi biết bản thân đã nỗ lực hết sức và vui vì điều ấy".

Minh Viễn