Tiêu điểm

Đã đến lúc coi Covid-19 là bệnh lưu hành?

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá dịch ở nước ta đã được kiểm soát tốt, nhưng theo đánh giá của WHO cảnh báo vẫn có thể xuất hiện biến chủng mới.

Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 chiều 29/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết hiện nay, độ bao phủ vắc-xin của Việt Nam rất cao, là 1 trong 6 nước đứng đầu tốc độ bao phủ vắc-xin.

Cùng với đó, Việt Nam cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho trẻ em, đến hết ngày 28/4, đã tiêm được gần 1,2 triệu liều vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Về vấn đề áp dụng 5K như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh trong nước hiện nay, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết ngay từ đầu đưa ra không cứng nhắc mà rất linh hoạt để đảm bảo hiệu quả.  

Quang cảnh buổi họp báo.

“Trước hết, phải thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn đây là 2K phải thường xuyên. Còn 3K là khai báo, khoảng cách, không tụ tập đông người thì sẽ linh hoạt hơn. Do vậy, trong hoạt động đặc thù của từng địa phương, đơn vị, Bộ, ngành thì áp dụng sao cho phù hợp. Bởi, hiện Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa, học sinh đến trường, công nhân trở lại làm việc, mở cửa du lịch, các chuyến bay thương mại hoạt động…”, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Bộ Y tế, ngoài 5K thì vẫn phải duy trì và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin. Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và sẽ hoàn thành trong quý II.

Thêm nữa, Bộ Y tế đang giao cho hội đồng vắc-xin họp và chuẩn bị hướng dẫn để tiêm mũi 4 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; hoàn thành cho trẻ em tiêm cơ bản mũi 1, mũi 2 trong quý II (với những trẻ chưa bị nhiễm) để quý III các trẻ đi học được.  

Về vấn đề Việt Nam đã coi Covid-19 là bệnh lưu hành hay chưa, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết: “Hiện nay, trên thế giới chưa có quốc gia nào coi và công nhận Covid-19 là bệnh lưu hành. Nhưng, có một số nước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch như không bắt buộc cách ly (F1) hoặc không đeo khẩu trang nơi công cộng như: Anh, Đan Mạch… hoặc một số nước đã thông báo rằng dần dần coi Covid-19 là bệnh lưu hành như Thái Lan, Tây Ban Nha… căn cứ vào chỉ số tử vong thấp, tỉ lệ bệnh nặng nhập viện thấp, độ phủ vắc-xin cao”.  

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ bao phủ vắc-xin.

Đối với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá dịch đã được kiểm soát tốt, nhưng theo đánh giá của WHO thế giới đang trong giai đoạn đại dịch, cảnh báo vẫn có thể xuất hiện biến chủng mới.

“Việt Nam đang trong giai đoạn giữa đại dịch và bệnh lưu hành. Vì thế, Bộ Y tế đang xây dựng biện pháp ứng phó phòng, chống dịch để điều chỉnh phù hợp như: điều chỉnh giữa các ca bệnh, hướng dẫn cách ly F1, tạm dừng không khai báo y tế tại cửa khẩu. Như vậy, dù dịch đã được kiểm soát tốt, trong bối cảnh Việt Nam có độ bao phủ vắc-xin rất lớn nhưng độ mở của nước ta rất lớn, nên người dân không nên lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch”.