Sức khỏe

Đã có 3 ca tử vong vì đậu mùa khỉ ngoài châu Phi, hơn 80 trẻ mắc bệnh

WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đến nay, thế giới ghi nhận 3 trường hợp tử vong ngoài châu Phi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện tại đã ghi nhận hơn 22.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ đã được báo cáo ở gần 80 quốc gia kể từ tháng 5, với khoảng 75 ca tử vong nghi ngờ ở châu Phi, chủ yếu ở Nigeria và Congo.

Ngày 29/7, Brazil và Tây Ban Nha đã báo cáo các trường hợp tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, những trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo bên ngoài châu Phi. Tây Ban Nha cũng vừa báo cáo ca tử vong do bệnh đậu mùa ở khỉ thứ hai vào ngày 30/7.

Những ca tử vong bên ngoài châu Phi xuất hiện một tuần sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu ngày 30/7 cảnh báo sẽ có thêm nhiều ca tử vong liên quan đến đậu mùa khỉ trong những ngày tới.

Virus đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc da kề da kéo dài, quan hệ tình dục, khăn tắm và quần áo.

Ở châu Âu và Bắc Mỹ, nó đã lây lan chủ yếu ở những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, mặc dù các quan chức y tế nhấn mạnh rằng virus này có thể lây nhiễm cho bất kỳ ai.

Các chuyên gia tại Tổ chức Y tế Thế giới trong tuần này cho biết đang theo dõi chặt chẽ khả năng bệnh đậu mùa khỉ lây lan ở trẻ em. Hơn 80 trẻ em ở một số quốc gia đã mắc đậu mùa khỉ, phần lớn do lây từ người nhà.

Bác sĩ Rosamund Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh đậu mùa khỉ, cho biết đến nay hầu hết trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới đều do ở chung nhà với những người bị nhiễm bệnh khác, chẳng hạn như cha mẹ hoặc người giám hộ. Nhưng một số ít dường như không có liên kết dịch tễ học, cho thấy có sự lây nhiễm từ nơi khác trong cộng đồng.

Ở độ tuổi nào, "thông điệp cũng vẫn không thay đổi: Bất cứ ai ở cùng nhà hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm đậu mùa khỉ đều có thể có nguy cơ mắc bệnh", bác sĩ Lewis nói.

Quốc Tiệp (t/h)