An ninh - Hình sự

Đã bắt được nghi phạm sát hại vợ ở Sơn La

Cơ quan công an đã bắt được Cà Văn Biển, nghi phạm sát hại vợ trong đêm ở xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, Sơn La khi nghi phạm đang có dấu hiệu tự tử.

Chiều 20/2, tin từ Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan công an đã bắt được Cà Văn Biển, nghi phạm sát hại vợ trong đêm ở bản Song (xã Chiềng La, huyện Thuận Châu) tại khu rừng cách hiện trường vụ án khoảng 1km.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 22h45 ngày 19/2, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo của người dân về vụ giết người ở bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nghiệp vụ (Công an tỉnh Sơn La) có mặt tại hiện trường để khám hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Nghi phạm Biển và cây kéo gây án.

Qua điều tra, xác minh nạn nhân được xác định nghi phạm làm Cà Văn Biển đã dùng kéo sát hại vợ là chị Lò Thị Kh. (SN 1995, trú bản Song, xã Chiềng La).

Tuy nhiên, sau khi gây án nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường ngay lập tức lực lượng chức năng tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, truy bắt nghi phạm.

Sau hơn 12 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được Biển tại 1 khu rừng, cách hiện trường vụ án khoảng 1km. Khi bị bắt, nghi phạm có vết thương trên người và có ý định tự tử.

Hiện đối tượng Biển đã được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cấp cứu. 

Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, giữa nghi phạm và vợ đã có 2 con nhỏ, kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.