Thế giới

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị bắn trúng ngực khi đang phát biểu tại một sự kiện ở Nara, miền Tây đất nước, ngày 8/7.

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản đã qua đời khi đang cấp cứu tại bệnh viện, theo thông tin mới nhất do Đài NHK của Nhật Bản cập nhật.

Cựu Thủ tướng Abe đã bị bắn trúng ngực khi đang phát biểu tại một sự kiện ở Nara, miền Tây đất nước, ngày 8/7.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, ông Abe đã bị bắn vào khoảng 11h30 giờ địa phương (9h30 giờ Việt Nam).

Theo các hãng truyền thông, ông Abe bị trúng 2 phát đạn vào ngực và cổ, và gục ngã bất tỉnh ngay trên một con phố gần ga Yamatosaidaiji ở Nara, nơi ông đang có bài phát biểu vận động cho cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra vào ngày 10/7 tới.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami (41 tuổi) bị bắt tại hiện trường. Yamagami khai với cảnh sát rằng hắn bất mãn với nhà cựu lãnh đạo và muốn sát hại ông.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe, 67 tuổi, đã được đưa tới Bệnh viện Đại học Y Nara bằng máy bay trực thăng trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng ông Abe đã không qua khỏi.

Bức ảnh năm 2016 chụp Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Shinzo Abe tại Bến tàu Kilo thuộc căn cứ Trân Châu Cảng ở Honolulu, Hawaii, Mỹ. Ảnh: CNBC

Theo Bloomberg, Nhật Bản là quốc gia có luật sử dụng súng nghiêm ngặt nhất trong số các nền kinh tế hàng đầu và rất hiếm khi xảy ra các vụ xả súng.

Các chính trị gia cấp cao của Nhật Bản được tháp tùng bởi các nhân viên an ninh vũ trang nhưng thường tiếp xúc rất gần với công chúng, đặc biệt là trong các chiến dịch chính trị khi họ phát biểu bên đường và bắt tay người qua đường.

Ông Airo Hino, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Waseda, nói rằng một vụ xả súng như vậy là chưa từng có tiền lệ ở Nhật Bản.

"Chưa bao giờ có bất cứ điều gì như thế này", giáo sư Hino khẳng định.

Ông Abe là Thủ tướng có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, với 2 giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020.

Vị cựu Thủ tướng có lẽ được biết đến nhiều nhất với kế hoạch hồi sinh nền kinh tế Nhật Bản thông qua các biện pháp cải cách quy định và nới lỏng tiền tệ chưa từng có tiền lệ, được gọi là “Abenomics”.

Minh Đức (Theo Reuters, Bloomberg)