Hồ sơ điều tra

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận sai khi bị xét hỏi về quyết định giao đất cho Vũ “nhôm”

Trưa 26/12, phiên xử bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP) và đồng phạm trong vụ án liên quan đến khu đất "vàng" (địa chỉ số 15 Thi Sách, quận 1, TP HCM) tạm nghỉ.

Trong phần xét hỏi trước đó, HĐXX tập trung chất vấn 5 bị cáo về quy trình, thẩm quyền ra các quyết định liên quan đến việc giao khu đất ở địa chỉ số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM

Trả lời những câu hỏi do chủ tọa phiên tòa đặt ra, bị cáo Nguyễn Hữu Tín trình bày khu đất là tài sản Nhà nước quản lý.

Khi nhận văn bản đề nghị giao đất, bị cáo bút phê vào văn bản, chỉ đạo bị cáo Lê Văn Thanh (Phó Chánh Văn phòng UBND TP thời điểm đó) chuyển Sở, ngành liên quan thẩm định, từ đó đưa ra nội dung tham mưu phù hợp.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nhận sai về quyết định giao đất cho công ty của Vũ "nhôm".

Sau đó, bị cáo đồng ý với nội dung tham mưu từ cấp dưới nên ký văn bản giao khu đất “vàng” cho công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

“Thưa HĐXX, tôi biết tôi sai rồi! Những bút phê đó mang tính chất nội bộ chứ không phải văn bản chỉ đạo chính thức.

 

Nếu doanh nghiệp bình thường xin thuê đất do nhà nước quản lý thì quy trình duyệt hồ sơ sẽ không như thế.

Theo quy định, việc thuê đất phải qua đấu giá nhưng bị cáo không chỉ đạo làm đúng quy trình cũng vì lý do trên”, bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói.

Suốt quá trình xét hỏi, bị cáo Tín nhiều lần nhắc đến về việc bộ Công an gửi công văn đề nghị UBND TP hỗ trợ công ty...

Bị cáo nhấn mạnh đó là nguyên do chủ yếu khiến bị cáo và đồng phạm làm việc sai quy trình, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Trong sự việc, bị cáo không hề vụ lợi hay có động cơ cá nhân.

Ngoài ra, bị cáo Tín khai nhận bị cáo có gửi văn bản báo cáo cấp trên việc bị cáo quyết định giao khu đất ở số 15 Thi Sách (Ban chỉ đạo 09-TP HCM, ban thường trực Thành ủy…).

Tại tòa, bị cáo Lê Văn Thanh và bị cáo Lê Thanh Chương đều thừa nhận cáo trạng truy tố, không oan sai.

Theo lịch, 14h chiều nay (26/12), HĐXX tiếp tục xét hỏi.

Công Thư - Hà Nhân