Pháp luật

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Bị xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.

Sau 4 ngày xét hỏi và nghị án, trưa 1/12, TAND Tp.HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Tp.HCM (Bệnh viện Tp.Thủ Đức) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Quân bị tuyên phạt 21 năm tù; bị cáo Lợi 15 năm tù cùng về 2 tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.

Theo bản án vừa tuyên, bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức; Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm và các đồng phạm bị cáo buộc đã lập nhiều công ty sân sau để thông thầu, tham ô số tiền đặc biệt lớn, vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm 4 công ty do Lợi quản lý, gồm Công ty TNHH Ngọc Đạo, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm; Công ty TNHH Thanh Vương Sài Gòn; Công ty TNHH Dược phẩm Trung Dung đã tham gia đấu thầu và mặc định là đơn vị trúng 27/28 gói thầu tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 345,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí lương, lãi vay ngân hàng, thuế, chi phí văn phòng…, Quân chiếm đoạt hơn 103,6 tỷ đồng.

Số tiền tham ô mà có, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và vợ Quân, hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty mà vợ chồng Quân mua bất động sản và ô tô hạng sang hoặc rút tiền mặt sử dụng cá nhân.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân là chủ mưu, cầm đầu vụ án nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo khác.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch Covid-19.

Bị cáo Quân và vợ là bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm đã tự nguyện dùng toàn bộ tài sản để đền bù thiệt hại vụ án.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 năm tù về tội Tham ô tài sản; 5 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 21 năm tù. Cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu trong 3 năm sau khi chấp hành án.

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Tham ô tài sản; 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm 6 bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm tới 3 năm 6 tháng tù giam.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Minh Quân bồi thường 102,52 tỷ đồng; buộc bị cáo Nguyễn Lan Anh và  Nguyễn Thị Ngọc nộp lại số tiền đã nhận của bị cáo Lợi bất chính.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND Tp.HCM nhận định, các bị cáo trong vụ án đều là những người có chuyên môn, được giao quyền hạn với công việc đặc thù là khám chữa bệnh. Nhưng vì động cơ cá nhân, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, tạo điều kiện cho Quân chiếm đoạt tài sản nhà nước, gây bất bình, tạo dư luận xấu cho xã hội, vì vậy, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Về mức án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16-17 năm tù về tội Tham ô tài sản; từ 5-6 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt 21-23 năm tù. Tương tự, bị cáo Nguyễn Văn Lợi 13-14 năm tù và từ 3-4 năm tù với 2 tội danh này; tổng hợp hình phạt 16-18 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền. 6 bị cáo nguyên là cán bộ của Bệnh viện Tp.Thủ Đức cũng bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.