Hồ sơ điều tra

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Cựu Đội trưởng Đội Chống buôn lậu bị đề nghị mức án 15-16 năm tù

Ngày 18/11, phiên tòa xét xử đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra, đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội đối với 74 bị cáo trong vụ án này.

"Trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu bị đề nghị mức án 16-17 năm tù

Các bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng bị đề nghị mức án từ 16-17 năm tù, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (Chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh) từ 13-14 năm tù, Lê Thanh Trung (quản lý kho Nam Phong) từ 12-13 năm tù. Các bị cáo này cùng bị truy tố về tội Buôn lậu.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (trái) và bị cáo Phan Thanh Hữu tại phiên tòa.

Các bị cáo khác là đầu mối mua xăng dầu nhập lậu từ Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ rồi bán lại như Trần Thị Thanh Vân, Võ Thanh Bình, Nguyễn Minh Đức,.. bị đề nghị các mức án khác nhau từ 7-11 năm tù.

Các bị cáo là thuyền trưởng, thuyền phó các tàu Pacific Ocean, tàu Western Sea (vận chuyển xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam) bị đề nghị mức án từ 6-8 năm tù.

Các bị cáo khác có vai trò giúp sức trong vụ án cũng bị đề nghị nhiều mức án khác nhau. Một số bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo và phạt tiền.

Đối với hành vi buôn lậu xăng dầu của các bị cáo, đại diện VKS nhận định, hành vi phạm tội Buôn lậu của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước, đặc biệt lĩnh vực xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện được nhà nước quản lý chặt chẽ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây thất thu ngân sách Nhà nước, tác động đến lĩnh vực an ninh năng lượng quốc gia đồng thời còn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng. Ngoài ra, các bị cáo cũng dùng nhiều biện pháp, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.  

Bị cáo duy nhất nhận hối lộ bị truy tố 15-16 năm tù

Trong vụ án này, duy nhất bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải quan, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Ngô Văn Thụy bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 15-16 năm tù.

Bị cáo Ngô Văn Thụy, Cựu đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, bị đề nghị mức án 15-16 năm tù.

VKS nhận định, hành vi nhận hối lộ là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Việc bị cáo nhận hối lộ gây mất uy tín, mất niềm tin của nhân dân. Bị cáo có biểu hiện suy thoái đạo đức cán bộ, gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên, bị cáo Thụy cũng đã thành khẩn khai báo, gia đình đã thay bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả, quá trình công tác bị cáo được tặng huân chương và nhiều bằng khen nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, “trùm” buôn lậu Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Các đối tượng đã tiêu thụ thành công hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.
Liên quan đến vụ đại án buôn lậu xăng dầu lớn nhất tại khu vực phía Nam này, Tòa án quân sự Quân khu 7 cũng đã tuyên phạt cựu đại tá Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 7 năm tù về tội Buôn lậu; cựu đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu Phó cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) mức án tù chung thân về tội Nhận hối lộ và 2 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, tổng hình phạt là chung thân.
Ngoài ra, Tòa án quân sự Quân khu 7 còn tuyên phạt 11 bị cáo khác cùng tội Nhận hối lộ, trong đó cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4) mức án 15 năm tù; cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) mức án 12 năm tù. 9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù...