Thế giới

Cựu cố vấn Mỹ cảnh báo nguy cơ Ukraine gặp phải trong xung đột với Nga

Lập trường của Ukraine vẫn vững chắc. Kiev tin tưởng rằng họ phải trụ vững càng lâu càng tốt trước sự gây hấn của Nga.

Xung đột Nga - Ukraine, bùng phát từ ngày 24/2, đến nay đã kéo dài hơn 4 tháng. Theo ước tính do Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal công bố tại một hội nghị về tái thiết Ukraine ở Lugano (Thụy Sĩ) hôm 4/7, thiệt hại trực tiếp đối với cơ sở hạ tầng Ukraine từ cuộc xung đột đã lên tới hơn 100 tỷ USD, và để phục hồi, Ukraine cần ít nhất 750 tỷ USD.

Lo ngại xung đột càng kéo dài càng khiến Ukraine thêm thiệt hại về người và của, ông Douglas Macgregor, cựu cố vấn hàng đầu Lầu Năm Góc, người đồng thời là Đại tá Lục quân đã nghỉ hưu, đã đưa ra khuyến cáo cho quốc gia Đông Âu trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Australia hôm 6/7.

"Cuộc chiến này càng kéo dài, càng có nhiều người thiệt mạng một cách không đáng, thì càng có nhiều thiệt hại cho Ukraine", ông Macgregor lập luận, đồng thời kêu gọi đi đến một thỏa thuận ngừng bắn và "một sự dàn xếp nào đó".

Cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không rút lui" khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.

"Ông ấy sẽ không rút lui, điều đó không thể xảy ra, vì vậy nếu các bên không sẵn lòng đi đến một thỏa thuận nào đó, cuộc xung đột này sẽ càng kéo dài, khả năng leo thang ra ngoài khu vực càng lớn", ông Macgregor nói, đồng thời bổ sung, "Người Nga đang nắm giữ hầu như tất cả các lợi thế vào thời điểm này". 

Các binh sĩ Ukraine chạy tìm chỗ ẩn nấp trong cuộc đọ sức pháo binh giữa quân đội Ukraine và Nga tại thành phố Lysychansk, vùng Donbass, miền Đông Ukraine, ngày 11/6/2022. Ảnh: Getty Images

Lập trường của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhiều lần tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào để chấm dứt giao tranh.

Nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đã bị đình trệ kể từ khi ông Putin phát động tấn công quốc gia Đông Âu láng giềng hôm 24/2.

Ông Zelenskyy đã nói rằng Ukraine sẽ không đàm phán về việc từ bỏ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 với chương trình “60 Minutes” trên kênh CBS News (Mỹ), Tổng thống Zelenskyy cho biết, Ukraine "không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ của chúng tôi".

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hy sinh rất nhiều mạng sống, vì vậy chúng tôi cần phải trụ vững càng lâu càng tốt. Nhưng đây là cuộc sống, những điều khác nhau sẽ xảy ra", ông nói.

"Chúng tôi hiểu phía Nga. Chúng tôi hiểu một trong những điều khoản của họ luôn là công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Tôi chắc chắn sẽ không để họ đạt được điều đó", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ, ngày 16/3/2022. Ảnh: NPR

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3/7 nói với Reuters rằng xung đột ở Ukraine có thể kết thúc "ngay lập tức" nếu Ukraine đồng ý với 4 điều kiện, đó là không gia nhập liên minh quân sự NATO, công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và các khu vực Luhansk và Donetsk là các quốc gia độc lập; và ngừng mọi hành động quân sự.

Tổng thống Ukraine Zelenskyy nói với ABC News hôm 4/7 rằng việc từ bỏ các vùng lãnh thổ là "khó khăn hơn" so với tưởng tượng, và rằng các điều kiện của Moscow đã trở thành một "tối hậu thư".

"Chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận các tối hậu thư, nhưng chúng tôi có giải pháp khả thi, giải pháp cho 3 vấn đề trọng tâm này", ông Zelenskyy nói với ABC News.

"Điều cần làm là để Tổng thống Putin bắt đầu đối thoại thay vì sống trong bong bóng thông tin thiếu dưỡng khí".

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine để yêu cầu bình luận.

Minh Đức (Theo Newsweek)