Đời sống

Cứu bệnh nhi 2 tháng tuổi có túi phình khổng lồ trong mạch máu não

Bé 2 tháng tuổi bị sốt, bứt rứt, quấy khóc và bỏ bú nên được đưa đến BV Nhi đồng 2 Tp.HCM. Tại đây, bác sĩ phát hiện túi phình khổng lồ trong mạch máu não của bé.

Chia sẻ với VietNamNet ngày 16/7, Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Đỗ Thanh Cần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp.HCM, cho biết đã xử lý thành công túi phình khổng lồ trong mạch máu não của bé 2 tháng tuổi.

Bệnh nhi là bé L.V.K. (ngụ Bà Rịa Vũng Tàu) bị sốt, bứt rứt, quấy khóc và bỏ bú. Vì lo lắng, gia đình đã đưa trẻ lên Tp.HCM trong tình trạng tỉnh, thóp phồng.

Trẻ 2 tháng tuổi có túi phình khổng lồ trong mạch máu não (Ảnh: BVCC/ VietNamNet)

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp.HCM, bác sĩ chỉ định chụp CT Scan (chụp cắt lớp vi tính). Kết quả cho thấy bé K. bị xuất huyết dưới nhện, xuất huyết não thất hai bên. Qua hội chẩn, các bác sĩ tiếp tục cho chụp DSA (kỹ thuật chụp mạch máu xóa nền), phát hiện túi phình khổng lồ trong mạch máu não của bé.

Theo báo Đại biểu Nhân dân, lo ngại nguy cơ vỡ túi phình mạch máu não, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM tiến hành phẫu thuật cho bé K.

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Đỗ Thanh Cần cho biết, túi phình khổng lồ trong não bệnh nhi có kích thước 32,13 x 26,29 mm. Đây là trường hợp hiếm gặp và phức tạp. Do bé mới 2 tháng tuổi, kích thước mạch máu rất nhỏ. Việc luồng ống thông đi vào mạch máu rất khó, khiến thời gian thủ thuật kéo dài. Ngoài ra, với kích thước túi phình lớn nên các bác sĩ đã sử dụng 20 coils (vật liệu can thiệp nút túi phồng).

Sau gần 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe bé K. có nhiều tiến triển tốt, dự kiến sẽ sớm xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến cáo, phần lớn, bệnh nhi mắc bệnh lý này không có biểu hiện rõ ràng. Một vài tình huống được phát hiện khi bé còn trong bụng mẹ. Cụ thể, trong quá trình siêu âm thai, các bác sĩ có thể phát hiện vị trí phình lớn của mạch máu não.

Một số khác là ở trẻ sau sinh có xuất hiện phình tĩnh mạch Galen lưu lượng cao, với dấu hiệu gồm: giãn tĩnh mạch da đầu, xung huyết kết mạc mắt, lồi mắt, cảm nhận có âm thổi khi đặt tay lên đầu bé, đầu nước cấp tính, thóp phồng, tình trạng cướp máu,…

Còn lại, bệnh chỉ được phát hiện khi có biến chứng như xuất huyết não, thóp phồng, liệt vận nhãn, nặng hơn là bị hôn mê.

M.H (t/h)