An ninh - Hình sự

Cướp tiệm vàng rồi tạo bằng chứng ngoại phạm

Sau khi cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 16 triệu đồng, Giáp bỏ xe máy tại hiện trường và về nhà tự bịa chuyện bị mất trộm xe máy.

Công an Tp.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Vũ Tiến Giáp (ở thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 30/4/2022, Vũ Tiến Giáp điều khiển xe mô tô BKS 88G1- 05994 đi theo hướng từ huyện Bình Xuyên đến thành phố Phúc Yên với mục đích nhìn thấy ai sơ hở thì sẽ cướp giật tài sản. Khi đi đến phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên Giáp nhìn thấy hiệu vàng Thủy Trinh vắng khách nên đã vào giả mua vàng.

Lợi dụng thời cơ, Giáp đã cướp một sợi giây chuyền vàng tây 5,4 chỉ, giá trị tài sản khoảng gần 16 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bị chủ hiệu vàng truy hô, Giáp đã bỏ lại xe mô tô tại hiện trường và sau đó bắt xe tắc xi về nhà và tiếp tục giở nhiều chiêu trò nhằm đánh lạc hướng sự điều tra của lực lượng công an.

Thiếu tá Phạm Văn Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Phúc Yên cho biết, khi về đến nhà, Giáp nói với gia đình là bị mất trộm xe máy và đến Công an thị trấn Đạo Đức trình báo về việc mình bị mất trộm xe. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Phúc Yên đã chóng điều tra, xác minh, vạch trần sự thật. Ngay sau đó, Vũ Tiến Giáp đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. 

Làm việc với cơ quan chức năng, Giáp khai nhận, do áp lực vì bị đòi nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Giáp đã ngụy trang xe và lấy băng dính đen che lấp biển số xe để không bị phát hiện. 

Hiện, Công an thành phố Phúc Yên đã thu hồi các tang vật liên quan vụ án.

Han (t/h từ Báo Vĩnh Phúc, Zing News)