Ngôi sao

Cười ra nước mắt với loạt kỹ xảo “không thể giả hơn” trong phim Hoa ngữ

Sử dụng kỹ xảo là cách đơn giản nhất giúp các nhà làm phim hoàn thành những cảnh quay khó, đòi hỏi chi phí lớn. Tuy nhiên, khâu xử lý hậu kỳ cẩu thả hay việc lạm dụng hiệu ứng đã biến nhiều tác phẩm trở thành trò cười trong mắt khán giả.

Những năm gần đây, công nghệ hiệu ứng hình ảnh ngày càng được sử dụng rộng rãi trong quá trình làm phim. Tuy nhiên nói đến kỹ xảo Trung Quốc nhiều người không khỏi ngán ngẩm với những pha xử lý hình ảnh siêu thảm họa và vụng về. Dường như sự phát triển của công nghệ đang tạo điều kiện cho các nhà làm phim ỷ lại và lạm dụng hiệu ứng hậu kỳ từ đó cho ra những cảnh quay không thể giả hơn. Sau đây là một số phân cảnh như thế:

Lên sóng vào đầu năm 2020, Cẩm Y Chi Hạ nhanh chóng chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ xứ Trung nhờ nội dung hấp dẫn cùng diễn xuất ăn ý của cặp đôi Nhậm Gia Luân - Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của bộ phim là phần xử lý hình ảnh cẩu thả, vụng về. Trong cảnh Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) và Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận) rơi xuống vách núi, dễ dàng nhận ra 2 diễn viên chỉ đứng yên tại chỗ, chỉ có khung cảnh phía sau là thay đổi.

Nhắc đến kỹ xảo “3 xu” không thể không nhắc đến pha ghép đầu kinh điển trong bộ phim Tam Thiên Nha Sát. Việc sử dụng kỹ xảo AI lộ liễu của tổ kỹ thuật đã trở thành trò cười cho cư dân mạng và vô tình biến bộ phim ngôn tình thành phim kinh dị. Được biết nguyên nhân xuất phát từ việc 1 nữ diễn viên trong phim vướng bê bối, không thể lên hình. Vì vậy đoàn phim đã xử lý bằng cách giữ nguyên thân hình diễn viên cũ nhưng lại ghép đầu diễn viên mới vào. Kết quả, mỗi lần nhân vật này xuất hiện, người xem lại cảm thấy rùng mình vì tỉ lệ cơ thể lệch lạc, biến dạng.

Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh cũng là bộ phim khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt" vì lạm dụng kỹ xảo vô tội vạ khiến cảnh quay trong phim trở nên quá lố.

Từ cảnh nến bay lơ lửng trong không trung…

 

...đến cảnh phi đĩa của Bạch Ngọc Đường (Trần Hiểu) đều bị chê bai vì quá sức giả tạo.

Thậm chí màn khinh công trong phim cũng bị áp dụng kỹ xảo rẻ tiền nên vô tình biến thành cảnh nhảy cóc thường xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình.

Cảnh ong đốt trong phim Chế tạo mỹ nhân khiến khán giả “ngứa mắt” vì vừa ảo diệu, vừa kỳ quặc.

Trong phim Thiên Kim Nữ Tặc, cảnh Bạch Chính Kình (Lưu Khải Uy) bị Tưởng Tâm (Đường Yên) bắn nhẽ ra sẽ lấy được nước mắt người xem nhưng lại trở thành trò cười vì vết thương trên ngực nam chính quá lố, máu chảy xối xả như mở vòi nước.

Một cảnh quay trong Bộ bộ kinh tình cũng khiến người xem “tức mắt” vì nữ phụ bị tông xe rồi ngã bật trở lại theo kiểu slow-motion trong “Cô dâu 8 tuổi”.

Dù không khó để quay phân đoạn Vy Vy (Trịnh Sảng) và Tiêu Nại (Dương Dương) hẹn hò trong trung tâm thương mại nhưng không hiểu tại sao đội ngũ làm phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn phải viện đến kỹ xảo 3D.

Cảnh Sầm Lệ Hương nhào lộn rồi biến thân trong Vô Song Phổ trông như sử dụng kỹ xảo của những năm 1980 vì cắt ghép dở tệ.

Võ Thần Triệu Tử Long (Lâm Canh Tân và Yoona đóng chính) từng gây tranh cãi ở cảnh quay dưới nước vì cặp đôi chính có thể thoải mái đi lại dưới đáy biển như trên mặt đất khiến khán giả liên tưởng tới hình ảnh thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh.

Minh Hoa (t/h)