Thế giới

Cuộc đua ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa: Ông Trump sẽ "đè bẹp" đối thủ lớn nhất?

Thống đốc bang California, ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ, hôm 9/4 đã đưa ra dự đoán về điều gì sẽ xảy ra nếu thống đốc bang Florida Ron DeSantis quyết định cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump để đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024.

Thống đốc bang California, Gavin Newsom (trái) và thống đốc bang Florida, Ron DeSantis.

Ông Trump, Tổng thống Mỹ giai đoạn 2017 - 2021, đã tuyên bố tái tranh cử năm 2024 và hiện đang là ứng viên có tỉ lệ ủng hộ cao nhất trong đảng Cộng hòa, theo các cuộc khảo sát.

Tuy vậy, "ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa", thống đốc bang Florida, Ron DeSantis cũng đang nhận được sự ủng hộ lớn trong nội bộ đảng, chỉ kém ông Trump. 

Các chuyên gia chính trị ở Mỹ nhận định, ông DeSantis có thể chính thức tuyên bố khởi động chiến dịch tranh cử trong vài tháng tới.

Hôm 9/4, thống đốc bang California Gavin Newsom xuất hiện trong chương trình trò chuyện hàng tuần của đài MSNBC và đã nêu quan điểm cá nhân về cơ hội của ông DeSantis.

"Ông DeSantis sẽ bị ông Trump đè bẹp. Ông Trump sẽ vượt qua một cách dễ dàng", ông Newsom nói.

Thống đốc bang California cho rằng, người đồng cấp bang Florida đã thể hiện sự "yếu đuối" khi công kích công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg trong vụ việc ông Trump bị truy tố hình sự. Sau khi ông DeSantis nêu quan điểm đứng về phía ông Trump, phe Dân chủ cáo buộc thống đốc bang Florida hèn nhát, sẵn sàng đặt tham vọng chính trị cá nhân lên bất cứ nguyên tắc hay sự cẩn trọng nào.

Ông Newsom gửi lời khuyên tới ông DeSantis, rằng không nên cạnh tranh với ông Trump mà "chờ đợi sau vài năm, để trở thành một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm và có năng lực hơn".

"Nếu có thể đưa ra lời khuyên, tôi muốn nói với ông DeSantis rằng hãy kiên nhẫn chờ thêm vài năm, tiếp tục làm việc chăm chỉ, nâng cao khả năng lãnh đạo", ông Newsom nói.

Ông Newsom là ứng viên tiềm năng có thể đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống năm 2024. Nhưng ông Newsom đã khẳng định sẽ không tranh cử nếu đương kim Tổng thống Joe Biden vẫn muốn ra ứng cử lần hai.

Đăng Nguyễn - Newsweek