Đời sống

Cuộc thi tìm "hoa hậu lạc đà" với giải thưởng tới 1.517 tỷ đồng

Để được tham gia cuộc thi với giá trị giải thưởng lên đến 66 triệu USD (khoảng 1.517 tỷ đồng), những con lạc đà phải đẹp tự nhiên, không được can thiệp thẩm mỹ.

Lễ hội Lạc đà của Quốc vương Abdulaziz ở Arab Saudi bắt đầu từ tháng này ở sa mạc phía đông bắc của thủ đô Riyadh. Lễ hội đã mời những người chăn nuôi sở hữu những con lạc đà đẹp nhất tới tham dự để tranh phần thưởng trị giá đến 66 triệu USD (tương đương khoảng 1.517 tỷ đồng).

Con lạc đà thắng cuộc được chọn dựa trên hình dạng của đầu, cổ, bướu, phục trang hay tư thế của chúng. Ảnh minh họa.

Ban giám khảo sẽ chọn ra con lạc đà thắng cuộc dựa trên hình dạng của đầu, cổ, bướu, phục trang hay tư thế của chúng. Botox (một loại thuốc chuyên dụng có thể giúp giảm nếp nhăn, vết chân chim ở khu vực quanh mắt hay ở trán), nâng cơ hay các biện pháp can thiệp thẩm mỹ khác nhằm giúp lạc đà trở nên đẹp hơn đều bị cấm.

Ngày 8/12, Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin các giám khảo đang tăng cường tìm và loại những con lạc đà đã qua “chỉnh sửa”. Bằng công nghệ tiên tiến, họ phát hiện nhiều chủ nuôi đã thực hiện các thủ thuật căng môi và mũi của lạc đà, sử dụng hormone để tăng cơ, tiêm botox vào đầu và môi, làm phồng các bộ phận cơ thể bằng dây thun hay tiêm filler (chất làm đầy) vào mặt lạc đà.

Năm nay, cuộc thi phát hiện hơn 40 con lạc đà đã được tiêm Botox và sử dụng các hình thức can thiệp khác. Những con lạc đà này đều bị loại khỏi cuộc thi.

"Cuộc thi mong muốn ngăn chặn mọi hành vi dối trá khi làm đẹp cho lạc đà", ban tổ chức thông báo và cho biết sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc với người vi phạm. Năm 2018, 12 con lạc đà cũng bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp vì đã tiêm Botox.

Chăn nuôi lạc đà là ngành công nghiệp trị giá hàng triệu USD, các sự kiện liên quan đến lạc đà thường xuyên được tổ chức trong khu vực nhằm mục đích bảo tồn vai trò của loài vật này trong truyền thống Arab Saudi.

Minh Hoa (t/h)