Ngôi sao

Cuộc sống của “Tể tướng Lưu Gù” Lý Bảo Điền sau hơn 20 năm giờ ra sao?

Ở cái tuổi mà người xưa gọi là xưa nay hiếm, Lý Bảo Điền ít đóng phim hơn, ông dành phần lớn thời gian để chăm nom, dạy dỗ các cháu giúp con trai.

Ở Việt Nam, khán giả vô cùng yêu mến vai diễn “Tể tướng Lưu Gù” của Lý Bảo Điền. Trong phim, ông vào vai Lưu Dung, một vị quan thanh liêm, chính trực, Lưu đại nhân tuy có tướng mạo xấu xí cùng chiếc lưng gù, nhưng tính tình chất phát, trí tuệ hơn người và thường hay bị vợ lấn át. Phim kể về sự đấu đá trong cung song vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho khán giả vì pha trộn yếu tố hài hước. Lối diễn xuất dí dỏm, chân thực của Lý Bảo Điền đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả yêu mến.

Lý Bảo Điền.

Người nghệ sĩ vừa có tài, vừa có tâm với nghiệp diễn

Dù sở hữu ngoại hình không mấy nổi bật nhưng Lý Bảo Điền vẫn được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất tinh tế, sâu sắc. Ông thích đọc sách, am tường nhiều thể loại nghệ thuật, nên các vai diễn đều giàu tính nghệ thuật.

Lý Bảo Điền thành công trong cả hai mảng phim điện ảnh - truyền hình. Dù là nhân vật chính hay phụ, vai diễn của ông đều được khán giả tán dương không ngớt.

 Lý Bảo Điền vào vai Lưu Dung.

Ở mảng truyền hình, Lý Bảo Điền để lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với các nhân vật trí tuệ hơn người, tính tình giản dị, chất phác.

Còn trong mảng điện ảnh, các vai diễn mà ông đảm nhận đa dạng, phong phú hơn. Trong đó, Lý Bảo Điền đặc biệt thành công với các bộ phim kinh điển do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn như Cúc Đậu, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.

Trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Bảo Điền, vai diễn được xếp vào hàng kinh điển là “Hỷ Lai Lạc” trong Thần y Hỷ Lai Lạc (2003).

Đây là bộ phim giúp ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Phi Thiên 23 và hai giải Nam diễn viên xuất sắc và Nam diễn viên được yêu thích nhất tại LHP Kim Ưng 21.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Lý Bảo Điền còn là hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông còn Một điều đặc biệt là dù đóng phim hơn 30 năm song số lượng tác phẩm của Lý Bảo Điền không nhiều. Nguyên nhân là do ông sống nguyên tắc và yêu cầu rất cao trong công việc.

Nếu kịch bản và vai diễn không phù hợp thì dù cát-xê có cao ngất ngưởng Lý Bảo Điền cũng nhất quyết từ chối. Tuy nhiên một khi đã nhận phim, ông nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cho tác phẩm, còn tích cực tham gia vào mọi khâu từ chỉnh sửa kịch bản cho đến diễn xuất.

Ngoài ra trong suốt sự nghiệp của mình, Lý Bảo Điền cũng chưa từng nhận lời đóng quảng cáo dù được nhiều nhãn hàng săn đón. Lý do là vì ông chỉ muốn tập trung làm các bộ phim có giá trị đích thực, chứ không muốn kiếm tiền dựa vào danh tiếng.

Có một câu chuyện mà người ta vẫn truyền tai nhau bấy lâu nay để nói về sự tâm huyết và chuyên nghiệp của Lý Bảo Điền với phim ảnh, đó là khi con trai Lý Bảo Điền kết hôn ông đã không về dự do bận quay một bộ phim truyền hình.

Vì không muốn sự vắng mặt của mình làm ảnh hưởng đến tiến độ, gây thiệt hại tài chính cho đoàn phim nên ông quyết định vắng mặt tại hôn lễ của con trai.

Đây cũng là điều khiến Lý Bảo Điền luôn cảm thấy có lỗi với con trai.

Cuộc tình với người phụ nữ bí mật

Có rất ít những thông tin về cuộc hôn nhân của Lý Bảo Điền, được biết bà xã của Lý Bảo Điền là Hồ Anh, bạn học cùng trường của ông tại Học viện Sân khấu Trung ương.

Hồ Anh có một người con riêng là Hồ Thủy. Sau khi kết hôn với Lý Bảo Điền, cặp đôi có với nhau cậu con trai Lý Vực. Hai vợ chồng ông đều là người giản dị, kín đáo, hiện nay họ có một cuộc sống an nhàn, những lúc rảnh rỗi Lý Bảo Điền thích luyện thư pháp, vẽ tranh, đây đều là những thú vui mà ông đam mê từ lâu. Còn vợ ông thì lại thích chăm sóc hoa cỏ, chim muông.

Tác phẩm thư pháp của Lý Bảo Điền.

Người cha nghiêm khác

Năm 1994, Lý Vực thi vào Học viện Sân khấu Trung ương nhưng cả ba lần đều trượt. Dù có quan hệ rộng nhưng Lý Bảo Điền không can thiệp vào chuyện thi cử của con.

Phải đến năm 2000, Lý Vực mới thi đậu và theo nghiệp cha. Trong thời gian ôn thi (năm 1995-1996), Lý Vực vào vai Lưu An, nô tài của Lưu Dung trong bộ phim Tể tướng Lưu Gù do cha anh thủ vai chính.

Lý Bảo Điền và con trai.

Với vẻ ngoài hiền lành, vui vẻ trên phim, Lý Bảo Điền khiến nhiều người nghĩ rằng ông thuộc tuýp dễ tính. Thực tế, con trai Lý Bảo Điền lại tiết lộ điều hoàn toàn trái ngược.

Lý Vực chia sẻ, thời gian đóng phim Tể tướng Lưu gù cùng cha, hơn 100 ngày đối với anh không khác gì ở địa ngục. Lý Bảo Điền hết sức nghiêm khắc với con. Ông cũng không ngần ngại quát mắng Lý Vực trước mặt mọi người.

Dù ngưỡng mộ Lý Bảo Điền nhưng Lý Vực phải thừa nhận, cha anh quá nghiêm khắc

Lý Bảo Điền cũng thừa nhận, từ nhỏ hai cha con ít gần gũi. Ông cũng không tham dự đám cưới của con trai. Lý Bảo Điền thậm chí không thích tới nhà con trai chơi, cũng không thích việc con trai về nhà bố mẹ.

“Cha con chúng tôi hoàn toàn khác nhau, hiếm khi cùng nhau bàn bạc được việc gì. Nhiều lúc tôi nghĩ, để tự mình làm mọi việc còn tốt hơn”, Lý Bảo Điền nói. Lý Vực cũng thừa nhận, mỗi lần về nhà thăm cha mẹ, anh ở đó lâu nhất cũng chỉ được 5 phút.

Con trai của Lý Bảo Điền Lý Vực được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng của điện ảnh Trung Hoa. Ban đầu theo đuổi nghiệp diễn viên nhưng sau này Lý Vực đã chuyển sang làm đạo diễn, sự nghiêp ngày càng thăng hoa.

Vì hai vợ chồng đều bận rộn, nên Lý Vực đành nhờ cậy cha chăm sóc các con. Do đó hiện tại, Lý Bảo Điền dành phần lớn thời gian để trông nom, dạy dỗ các cháu.

Hai cháu gái đáng yêu của Lý Bảo Điền.

Cuộc sống an nhàn, tự tại, vui vầy bên con cháu

Giờ đây, Lý Bảo Điền đã bước sang tuổi 72. Vì tuổi cao sức yếu nên ông không còn nhận lời đóng phim nhiều như trước. Cuộc sống hiện tại của ông là những ngày tháng an nhàn, tự tại bên gia đình.

Gần đây, người ta bắt gặp Lý Bảo Điền đi mua đồ ăn sáng ở một quán bình dân. Sau khi trò chuyện, Lý Bảo Điền mua một suất ăn sáng, còn dặn dò chủ quán đừng cho thêm ớt. Khi trả tiền, ông còn vui vẻ hỏi lại: “Vẫn ba đồng ư?”, rồi mới rời đi.

Dù là ngôi sao lớn, được nhiều người trọng vọng nhưng Lý Bảo Điền vẫn luôn gần gũi và mộc mạc như vậy.

Có thể nói so với “Hoàng thượng” Trương Quốc Lập hay “Hòa Thân” Vương Cương thì Lý Bảo Điền là người kín tiếng, bình dị nhất.

Không biệt thự xa hoa, không xe hơi sang trọng, cũng chẳng có những thú vui xa xỉ, nhưng Lý Bảo Điền lại sống một đời thảnh thơi, hạnh phúc như chính nhân vật Tể tướng Lưu Gù của ông vậy.

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại tỉnh Triết Giang (Trung Quốc). Từ nhỏ, ông đã theo học nghệ thuật và 14 tuổi gia nhập đoàn văn công Từ Châu. Lý Bảo Điền được học hát, múa hơn 10 năm. Ông tốt nghiệp Học viện Sân khấu Trung ương năm 1981 và có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Sấm giang hồ. 4 năm sau, Lý Bảo Điền nhận vai diễn thứ hai trong Lưu Lang HánThiên Nga, được khán giả vô cùng yêu thích. Ông thành công với các bộ phim kinh điển như Cúc Đậu, Hội Tam Hoàng Thượng Hải, Tể tướng Lưu Gù (1997), Thần y Hỷ Lai Lạc (2003)…