An ninh - Hình sự

Cuộc đối đầu sinh tử: Kịch bản của thiếu nữ cùng đồng bọn bắt cóc con trai nhà hàng xóm, đòi 1 tỷ tiền chuộc (Bài 1)

Trưa ngày 22/4/2014, một nhóm thanh niên đi trên ô tô 7 chỗ chặn ngang đường, đánh ông Khanh gục tại chỗ, cướp điện thoại rồi bắt bé Duy lên ô tô chạy thẳng hướng TP.HCM. Các đối tượng lấy điện thoại của ông Khanh, báo tin Duy bị bắt cóc cho gia đình, đòi chuộc 1 tỷ đồng.

Những chiến công vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân góp phần gìn giữ an ninh, trật tự và sự bình yên cho người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Để chào mừng ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8, báo điện tử Người Đưa Tin điểm lại những chiến công hiển hách đó để thấy sự anh dũng, mưu trí và gan dạ của các cán bộ, chiến sĩ công an trong mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

Biết gia đình hàng xóm từng sinh sống ở Đài Loan, Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) cùng đồng bọn gồm Nguyễn Phú Hải (ngụ quận 6, TP.HCM), Thái Long Hồ (tỉnh Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (ngụ Vị Thủy, Hậu Giang) lên kế hoạch bắt cóc cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi, Thới Lai, TP.Cần Thơ) - con trai chị Dung và đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc.

Chi, Hải, Hồ và Luân quen biết với nhau từ trước tại TP.HCM. Trước khi ra tay bắt cóc cháu Duy, Chi dẫn cả nhóm về quê ở Thới Lai chơi và lên kế hoạch.

Ngày 20/4, nhóm Chi thuê một chiếc ô tô do Nguyễn Thành Thắng lái. Để nắm được tình hình, nhóm này nhiều lần điều khiển xe chạy ngang qua nhà chị Thuý và nơi cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi, con gái chị Thuý) đang học.

Đến trưa 22/4, tại đoạn đường Bốn Tổng - Một Ngàn, Chi phát hiện ông Nguyễn Văn Khanh (cậu ruột) đang chở Duy đi học đã ngay lập tức thông báo cho đồng bọn. Nhận tin, nhóm Chi dùng ô tô ép ông Khanh vào lề đường. Nhóm đối tượng giật chìa khóa xe, điện thoại di động rồi hăm dọa và dùng dao khống chế, bắt cháu Duy đưa lên xe rồi tẩu thoát. Trên đường về Sài Gòn, đôi bông tai kim loại màu vàng, dây chuyền, nhẫn màu trắng… của Duy bị nhóm này lột sạch.

Chiếc ĐTDĐ cướp được của ông Khanh, Hải gọi vào số máy của chị Thuý, thông báo về việc Duy đã bị bắt cóc. Để chuộc con, gia đình cần chuẩn bị 1 tỷ đồng. Đối tượng yêu cầu gia đình không được báo công an, nếu muốn tính mạng con được đảm bảo.

Nguyễn Thị Kim Chi cùng đồng bọn.

Chiều cùng ngày, nhóm của Chi thuê nhà nghỉ Thành Đạt 2 ở quận Bình Tân (TP.HCM). Tài xế ngay sau khi nhận tiền thì quay xe về TP.Vĩnh Long. Số tài sản cướp được, nhóm đối tượng mang đi bán lấy 1,6 triệu đồng. Chúng mua sim rác liên lạc với chị Thuý yêu cầu giao tiền. Năm bắt được thông tin tố giác tội phạm, cơ quan công an đã vào cuộc lên kế hoạch tổ chức "giăng lưới bắt cá".

Một kế hoạch bài bản, song không kém phần căng thẳng và nguy hiểm được đưa ra. Tất cả chờ đến giờ G là hành động.

Quá trình thương lượng, chị Thúy nói gia đình không có nhiều tiền. Nhóm bắt cóc đồng ý hạ từ 1 tỷ xuống 500 triệu đồng và chốt ở mức giá cuối cùng là 300 triệu đồng.

Trong lúc chờ gia đình mang tiền chuộc đến, lực lượng Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an TP.HCM ập vào khách sạn Thành Đạt 2.

Cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng và gay cấn, bởi sự an toàn tính mạng của con tin được đặt lên trên hết. Cuối cùng, con tin được giải thoát an toàn. Riêng nhóm bắt cóc bị khống chế.

Tiếp đó, một mũi trinh sát khác cấp tốc lên đường đến tỉnh Vĩnh Long thực hiện lệnh bắt giữ đối với tài xế Nguyễn Thành Thắng.

Quá trình điều tra, nhóm này thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Số tài sản mà nhóm bắt cóc cướp của cháu Duy là 5,2 triệu đồng.

Ngày 17/6/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can liên quan đến vụ bắc cóc con tin đòi 1 tỷ tiền chuộc xảy ta tại huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ).

Trong đó, Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, chủ mưu, thường trú xã Đông Hòa, huyện Lới Lai), Nguyễn Phú Hải (ngụ quận 6, TP.HCM), Thái Long Hồ (Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (ngụ Vị Thủy, Hậu Giang) bị truy tố các tội Cướp tài sản và Bắt cóc chiếm đọat tài sản.

Bị can Nguyễn Thành Thắng (tài xế, ngụ TP.Vĩnh Long) bị đề nghị truy tố Tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị can Trần Hữu Gìn (cha nuôi của Chi, không trực tiếp tham gia vụ bắt cóc) bị đề nghị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Mộc Miên (Tổng hợp)

(Còn nữa)