Thế giới

Cùng dự một sự kiện ở Trung Quốc, Thủ tướng Hungary có gặp ông Putin?

Thủ tướng Hungary dự kiến sẽ là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 15/10 đã tới Bắc Kinh để tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã (Xinhua) đưa tin.

Theo Văn phòng của nhà lãnh đạo Hungary, ông Orban ở Bắc Kinh từ ngày 16-18/10 để tham dự hội nghị quốc tế nói trên và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-18/10, đánh dấu kỷ niệm 10 năm Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) - khái niệm lần đầu tiên được ông Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2013 nhằm mục đích tái tạo một cách tượng trưng Con đường tơ lụa cổ xưa kết nối Trung Quốc với các thị trường ở Trung Á, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và các khu vực khác trên thế giới.

Đại diện và lãnh đạo của hơn 130 quốc gia dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người phát ngôn của Thủ tướng Hungary không cho biết liệu ông Orban có gặp ông Putin ở Trung Quốc hay không. Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga và phương Tây, bao gồm EU, có cực kỳ ít tiếp xúc ngoại giao, đặc biệt là ở cấp cao nhất.

Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 diễn ra vào ngày 17-18/10/2023, đánh dấu kỷ niệm 10 năm Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Ảnh: Invest in China

Khi trả lời câu hỏi của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, người phát ngôn của Thủ tướng Hungary chỉ nói: “Thứ Tư tới (ngày 18/10), Thủ tướng sẽ tham gia Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh, nơi ông sẽ có bài phát biểu. Trước đó, vào thứ Hai (ngày 16/10) và thứ Ba (ngày 17/10), ông dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán song phương với các nhà lãnh đạo Trung Quốc: Đầu tiên là với người đứng đầu. Chính phủ Trung Quốc và sau đó là Nguyên thủ Quốc gia”.

Ông Orban dự kiến sẽ là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất tham dự sự kiện này ở Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Hungary đã tích cực kêu gọi phát triển hợp tác kinh tế giữa EU và Trung Quốc và tự coi mình là cầu nối giữa Đông và Tây. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã nhiều lần tuyên bố Hungary là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) tham gia BRI vào năm 2015.

Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ phát triển cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ BRI, trong đó có phần tài trợ cho một tuyến đường sắt do Trung Quốc xây dựng nối Hungary với Serbia.

Hungary cũng là nơi đặt trung tâm cung ứng lớn nhất bên ngoài Trung Quốc của Huawei Technologies Co., bất chấp áp lực của Mỹ trong việc cấm cửa công ty công nghệ này.

Năm ngoái, nhà sản xuất pin Trung Quốc Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. thông báo họ đang xây dựng một nhà máy sản xuất pin trị giá 7 tỷ Euro (7,5 tỷ USD) tại Debrecen, miền Đông Hungary.

Minh Đức (Theo TASS, Xinhua)