Tài chính - Ngân hàng

Cục Thuế TP.HCM dừng cưỡng chế 3.100 tỷ đồng của Sabeco

Một tuần sau khi quyết định cưỡng chế 3.140 tỷ đồng tiền thuế của Sabeco, cục Thuế TP.HCM vẫn không thể thu được tiền vì tài khoản doanh nghiệp trống rỗng. Thậm chí, theo Sabeco, quyết định của cơ quan thuế còn "vi phạm pháp luật".

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã chứng khoán: SAB) vừa công bố nội dung quyết định của cơ quan thuế liên quan đến việc cưỡng chế thuế của doanh nghiệp này.

Theo đó, Sabeco vừa nhận được 8 quyết định do cục thuế TP. HCM ban hành ngày 2/1, nội dung là quyết định dừng thực hiện cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Sabeco.

Sabeco chưa bị cưỡng chế 3.140 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 - 2015.

Trước đó, cũng trong ngày 2/1, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc gửi bộ Tài chính, UBND TP. HCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Sabeco trong việc cưỡng chế nộp tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính đối với thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 - 2015.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bộ Tài chính chỉ đạo cục Thuế TP.HCM chưa cưỡng chế Sabeco nộp tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính vì Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, xử lý kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ về vấn đề này.

Lãnh đạo Cục thuế TP.HCM cũng cho biết chưa thể cưỡng chế số tiền thuế của Sabeco do tài khoản doanh nghiệp này cung cấp cho cơ quan thuế không còn tiền.

Được biết, tổng số tiền cưỡng chế mà cục Thuế TP.HCM áp với Sabeco là hơn 3.140 tỷ đồng, bao gồm tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2007 - 2015 hơn 2.645 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính hơn 494 tỷ đồng.

Trong khi đó, trong văn bản gửi đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM để thông tin về việc này hôm 30/12/2018, Sabeco cho rằng công ty không có bất kỳ hành vi sai phạm nào trong việc kê khai, tính và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Sabeco cũng cho biết Sabeco đã tham vấn ý kiến với các đơn vị tư vấn pháp lý độc lập và thấy có căn cứ để cho rằng: "Cục Thuế TP.HCM thực hiện việc cưỡng chế nói trên đã vi phạm pháp luật (cưỡng chế thi hành khi chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực), mâu thuẫn với chính hướng dẫn bằng văn bản của bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cục Thuế TP.HCM cho vấn đề này".

Vụ việc cục Thuế TP.HCM yêu cầu cưỡng chế thuế của Sabeco đã gây lùm xùm vài năm nay song chưa có kết quả.

 

Ngày 28/12, cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định số 1157 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích từ tài khoản ngân hàng của Sabeco (ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 4) số tiền thuế và phạt nộp thuế chậm trả hơn 3.140 tỷ đồng.

Tuy nhiên tại thời điểm cưỡng chế, tài khoản nói trên của doanh nghiệp không có tiền. Cơ quan thuế đã yêu cầu Sabeco cung cấp thông tin tài khoản khác nhưng không nhận được hồi âm.

Mặc dù không thu được khoản tiền 3.100 tỷ đồng từ Sabeco, theo thống kê từ cục Thuế TP.HCM, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn do đơn vị thực hiện được 269.078 tỷ đồng, cán đích ngoạn mục dự toán năm 2018 (đạt 100,11% dự toán).

 

M.Minh