Thể thao

Cục diện bảng B SEA Games 30: Đâu mới là đối thủ thực sự của thầy trò HLV Park Hang-seo?

Khi kết quả bốc thăm chia bảng của SEA Games 30 được xác định, NHM Bóng đá Việt Nam cảm thấy khá lo lắng bởi chúng ta nằm chung bảng đấu cùng những đội bóng khá mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, đội bóng nào mới là đối thủ cạnh tranh một trong hai tấm vé đi tiếp cùng U22 Việt Nam?

Khi kết quả bốc thăm vòng bảng SEA Games 30 kết thúc, NHM Bóng đá Việt Nam tỏ ra khá ngạc nhiên và hưng phấn khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại chạm trán với những đối thủ đầy duyên nợ. Cụ thể, ở bảng đấu này, muốn giành được tấm vé đi tiệp, chúng ta phải lần lượt đánh bại Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei.

Điều đáng nói, ba trên bốn đối thủ của chúng ta ở vòng bảng SEA Games 30 là Thái Lan, Indonesia và Brunei đều nằm cùng bảng và là bại tướng của U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức ở SVĐ Mỹ Đình cách đây không lâu. 

Tuy nhiên, các đội bóng sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 30 tới đây. Nên sẽ không hề dễ dàng gì để U22 Việt Nam có thể đánh bại được những đối thủ này. Trong năm đối thủ mà chúng ta phải đối mặt, có lẽ chỉ có Thái Lan và Indonesia là hai đội bóng có cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu với chúng ta.

Đầu tiên, nói về đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là U22 Brunei, đội bóng này chưa bao giờ được đánh giá cao khi tham dự các đấu trường trong khu vực. Họ được coi là đội bóng lót đường hay "ngân hàng điểm" cho các đội bóng cùng bảng. 

Nếu thi đấu đúng sức, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể giành được vị trí nhất bảng B tại SEA Games 30.

Lối chơi của U22 Brunei không có gì đặc biệt. Đội bóng này cũng chủ trương chơi thứ bóng đá đẹp, chơi ban bật nhỏ. Nhưng với một tập thể không có nhiều cầu thủ có tố chất kỹ thuật nên những đường bóng của đội bóng này không hề nguy hiểm. Hàng tiền vệ và phòng ngự không có sự ăn ý và bọc lót tốt nên họ thường phải nhận rất nhiều bàn thua. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đã dễ dàng đánh bại U23 Brunei với tỷ số đậm đà 6-0.

Đội bóng tiếp theo cũng bị đánh giá là "ngân hàng điểm" là U22 Lào. Dù trong những năm qua, đội bóng này đã có những thay đổi mang tính tích cực. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để U22 Lào có thể tự tin mà thi đấu ngang ngửa với các đội bóng khác trong khu vực. Vậy nên khả năng cao, đội bóng này sẽ chỉ có điểm trước U22 Brunei mà thôi.

Còn U22 Singapore trong những năm qua cũng đang cho thấy sự đi xuống khi không được thành tích cao ở cả cấp độ ĐTQG hay các lứa trẻ. Thành tích tốt nhất của đội bóng này hầu hết chỉ dừng lại ở vòng bảng hoặc tứ kết. Vậy nên, nếu bình tĩnh thi đấu đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể đánh bại được U22 Singapore ở SEA Games sắp tới.

Hai đội bóng được xem là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp một trong hai tấm vé đi tiếp tại SEA Games 30 với chúng ta. Cả hai đội bóng này đều có được những sự tiến bộ trong thời gian qua. Lối chơi của cả Indonesia và Thái Lan đều có điểm tương đồng là họ sử dụng sức mạnh, tốc độ. Nhưng Thái Lan vượt trội ở chỗ đội bóng này có được sự kết dính ở mọi tuyến, khả năng phối hợp của "bầy voi chiến" cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, có một điểm chung là họ đều cùng thua chúng ta ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo phải rất vất vả mới đánh bại được Indonesia với tỷ số 1-0 thì chúng ta có một chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước người Thái. 

Giờ đây, lá thăm lịch sử lại để những bại tướng của chúng ta tại vòng loại U23 châu Á 2020 nằm cùng bảng đấu tại SEA Games 30 là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục chứng minh bản lĩnh của mình để hướng tới tấm HCV đầu tiên trong lịch sử.