An ninh - Hình sự

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Liên quan đến thông tin vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Bộ Công an, sáng ngày 23/9, trao đổi với PV Người Đưa Tin, lãnh đạo cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang chỉ đạo cấp dưới rà soát đơn xem có nhận được hay chưa.

Trước đó, trả lời trên một số cơ quan báo chí, Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ này và gia đình.

Theo đó, Luật sư Phan Vũ Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam), đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, cho biết đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh trong một buổi livestream.

Ở một khía cạnh khác, thời gian vừa qua, trên báo chí đăng tải nhiều bài viết, thông tin liên quan đến những lùm xùm trong hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung và có các cá nhân đứng ra làm đơn gửi đến cơ quan Công an để tố cáo một số người có hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo cục Cảnh sát Hình sự cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin trên, đơn vị đã cho lực lượng rà soát xem các địa phương có nhận được đơn trình báo hay chưa, để tập hợp chỉ đạo.

Còn về phía cục Cảnh sát Hình sự, hiện tại, đơn vị chưa nhận được trực tiếp đơn tố cáo nào liên quan đến các vi phạm pháp luật trong hoạt động từ thiện như các thông tin phản ánh trên.

Trước đó, bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ với báo chí về việc đảm bảo minh bạch trong hoạt động từ thiện. Với những trường hợp có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, nếu cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng công an nhận được các chứng cứ, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động từ thiện thì chắc chắn sẽ vào cuộc xử lý theo quy định.