An ninh - Hình sự

CSGT ở TP.HCM nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến ở quán nhậu

CSGT Chợ Lớn đã nổ súng trấn áp khi phát hiện nhóm người hỗn chiến gây náo loạn tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM).

Ngày 22/4, nguồn tin báo Tuổi trẻ xác nhận chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Đội Chợ Lớn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã phải nổ súng chỉ thiên để giải tán vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn phường 9, quận 5.

Theo đó, khoảng 1h sáng 19/4, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Chợ Lớn do đại úy Nguyễn Thanh Trà làm tổ trưởng đang tuần tra kiểm soát, phòng chống tụ tập đua xe, gây rối trật tự trên địa bàn. Đến khu vực vòng xoay Nguyễn Tri Phương thì phát hiện nhóm thanh niên đánh nhau.

Dù đã kêu gọi, yêu cầu các đối tượng dừng tay nhưng nhóm thanh niên càng lúc càng manh động, lao vào đánh nhau loạn xạ.

Theo báo Công an TP.HCM, trước tình huống cấp bách, Đại úy Nguyễn Thanh Trà đã sử dụng súng quân dụng K59 do đơn vị cấp phát và thực hiện 4 phát bắn chỉ thiên nhằm mục đích răn đe các đối tượng.

Nghe thấy có tiếng súng, các đối tượng hoảng sợ và bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau. Tổ CSGT đã khống chế hai đối tượng M.X.T. (21 tuổi) và M.X.P. (25 tuổi, cùng quê Gia Lai) đưa về Công an P.9, Q.5 để làm rõ.

H.H (tổng hợp)