Dân sinh

Công viên rừng giữa trung tâm Thủ đô được cải tạo từ bãi rác

Công viên rừng bãi giữa sông Hồng nằm trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) được cải tạo từ khu đất hoang phế, ngập ngụa rác thải.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, khu đất rộng 9.000m2 nằm trong ngõ nhỏ phố Hàm Tử Quan (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội) ngay sát sông Hồng, được từng là khu tập kết rác thải, hiện nay đã trở thành một không gian công cộng đa chức năng bao gồm vườn rừng, sân chơi, không gian thư giãn.

Theo đó, dự án "Vườn rừng cộng đồng" đã có sự đồng hành từ các đoàn thể phường Chương Dương, đặc biệt là sự vào cuộc của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh cùng nhân dân địa bàn. Dự án được khởi đầu bởi ý tưởng của Mạng lưới "Vì một Hà Nội đáng sống" - tập hợp của một nhóm kiến trúc sư, nhà hoạt động xã hội hướng đến xây dựng một Hà Nội tốt đẹp hơn.

Dự án được hình thành năm 2021, bàn giao đầu năm 2023, đưa tổng diện tích khu vực lên đến 9.000m2, với ba phân khu: Khu vườn rừng trồng các loại rau, các loại thuốc nam của chị em phụ nữ; khu “vườn giác quan” trồng các loại cây, loại hoa để mọi người khám phá; khu tập luyện thể dục, thể thao và vui chơi.

Dự án đã mang lại diện mạo mới cho khu vực này, đồng thời nâng cao nhu cầu hưởng thụ của người dân, hướng tới việc khơi dậy mọi giác quan của con người. Từ một khu đất hoang phế, ngập ngụa rác thải biến thành sân chơi và vườn rừng giữa lòng Thủ đô.

Các hạng mục, thiết bị đều được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường thiên nhiên.

Khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi, khu vực tập luyện đều là nền đất.

Khu vui chơi thu hút được nhiều học sinh tới chơi sau giờ học, những ngày cuối tuần.

Nơi đây ngoài là sân chơi hữu ích cho trẻ em, nơi đây cũng là nơi tập thể dục cho người già.

Không gian được tạo dựng từ những đồ tái chế.

Hình ảnh khu đất trước khi cải tạo thành vườn rừng.

Người dân sinh sống có thể trồng các loại rau cây ăn quả tại đây.

Khu vườn rừng được cải tạo, lát đường gạch nhỏ xung quanh để người dân có thể tham quan.

Dự án không chỉ tạo cảnh quan đẹp, mà còn mang lại quả ngọt, rau xanh, thuốc nam cho mọi người qua những loại cây trồng hữu ích. Dự án còn góp phần cải tạo nguồn đất bị ô nhiễm, chống sạt lở, đồng thời kết nối con người với thiên nhiên và kết nối mọi người với nhau.