Sự kiện

Công ty Thần Đèn xây dựng trại nấm trái phép trên khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà

Hơn 5 năm qua, công ty Thần Đèn tự tung tự tác xây dựng trang trại trái phép trên khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa có những động thái quyết liệt để xử lý.

Cụ thể, từ năm 2013, tại tiểu khu 56, khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, "mọc" lên một trang trại trồng nấm của công ty Thần Đèn, địa chỉ tại quận Sơn Trà. Sự việc khiến dư luận xôn xao, nhiều cá nhân đã gửi đơn thư tố cáo lên cơ quan chức năng nhằm phản ánh sự việc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, qua quá trình kiểm tra, chính quyền địa phương xác định phần đất mà trang trại này trồng nấm có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của 1 hộ dân theo hình thức viết giấy tay, không hợp lệ. Chưa hết, vị trí này được cơ quan chức năng giao khoán với mục đích trồng rừng nên việc xây dựng trang trại trồng nấm là không đúng quy định. Từ đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, đến nay đã 5 năm trời, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Khu đất dẫn vào tiểu khu 56, khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà- nơi công ty Thần Đèn xây dựng và kinh doanh trái phép.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Đức, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường quận Sơn Trà cho biết, việc xây dựng trang trại trồng nấm của công ty Thần Đèn là hoàn toàn trái phép. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đơn vị này đã đề nghị sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Đà Nẵng thu hồi giấy phép kinh doanh nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Chưa hết, theo ông Đức, trang trại trồng nấm của công ty Thần Đèn còn là 1 trong 65 công trình xây dựng trái phép trên núi Sơn Trà mà Thanh tra TP.Đà Nẵng đã có yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, mãi đến nay công tác tháo dỡ, xử lý vẫn chưa làm được. Nguyên nhân là còn nhiều vướng mắc, sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan chức năng với nhau.

Một lãnh đạo văn phòng UBND quận Sơn Trà cũng cho hay, đặt trường hợp công ty Thần Đèn có hợp đồng giao khoán hợp lệ đi chăng nữa thì cũng không được phép dựng lên cơ sở trồng nấm, bởi đất giao khoán là để trồng rừng chứ không phải để làm chuyện khác. Vị này cũng nói rằng, tới đây sẽ tham mưu lãnh đạo UBND quận Sơn Trà xử lý trường hợp này.

Như vậy, rõ ràng, sai phạm của công ty Thần Đèn đã rõ. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh, xử lý nhanh vụ việc, tránh kéo dài suốt 5 năm liền như thời gian qua.