Công nghệ

Công ty drone Trung Quốc dừng kinh doanh tại Nga và Ukraine

Công ty máy bay không người lái (drone) DJI Technologies thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh ở cả Nga và Ukraine, sau một số cáo buộc trợ giúp quân đội Nga.

Trong tuyên bố mới đưa ra, DJI cho biết đang “đánh giá nội bộ yêu cầu tuân thủ quy định” tại một số quốc gia và đi đến quyết định dừng hoạt động kinh doanh tại Nga và Ukraine, đồng thời làm việc với các đối tác, khách hàng và bên liên quan về vấn đề này. 

Tuần trước, DJI đã ra một tuyên bố nói rằng công ty này không tiếp thị hoặc bán sản phẩm của mình cho mục đích quân sự và “nhất quyết phản đối việc gắn vũ khí vào sản phẩm [của DJI]”, đồng thời cho biết công ty cũng từ chối tùy biến hoặc cho phép tùy biến sản phẩm của mình cho mục đích quân sự. 

DJI cho biết: "Chúng tôi muốn nhắc lại lập trường vốn có từ lâu: sản phẩm của chúng tôi được tạo ra để có ích cho mọi người và thế giới, và chúng tôi tuyệt đối phản đối việc sử dụng sản phẩm của mình để gây hại. DJI chỉ sản xuất sản phẩm cho mục đích dân sự, không phải quân sự.” 

Công ty này cũng nói sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh với bất kỳ nhà phân phối, bên bán lại hoặc đối tác nào bán sản phẩm của mình cho khách hàng với mục đích quân sự. 

Tháng trước, phó thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov đã đăng tweet cáo buộc quân đội Nga sử dụng nền tảng phát hiện drone AeroScope của DJI để định hướng tên lửa và tấn công người Ukraine. DJI hồi đáp ông Fedorov rằng công ty không chịu trách nhiệm về vấn đề sử dụng sản phẩm cho mục đích khác, và tính năng AeroScope không thể bị vô hiệu hóa. 

Đầu tháng 3, người dùng sản phẩm DJI tại Ukraine cho biết không còn sử dụng được AeroScope trên lãnh thổ Ukraine, nhưng tính năng này vẫn còn tại Nga. DJI sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga. 

Tùng Phong (Theo The Register)