Bất động sản

Công ty của đại gia bất động sản Diệp Bạch Dương tiếp tục bị "bêu tên"

Cái tên bất động sản Diệp Bạch Dương có lẽ đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Cục Thuế TP.HCM. Lần này đại gia bất động sản lừng lẫy đất Sài thành một thời bị "bêu tên" vì nợ gần 40 tỷ đồng tiền thuế.

Cục thuế TP.HCM vừa có thông báo số 4850/TB-CT công khai danh sách thông tin các doanh nghiệp nợ tiền thuế kỳ 2/2019.

Theo đó, tính đến thời điểm 28/2/2019 có 1.691 đối tượng nợ thuế với tổng số tiền nợ thuế lên đến 5.299 tỷ đồng.

Trong số 1.691 đơn vị nợ thuế, có 27 đơn vị nợ thuế dưới 100 triệu đồng. Đơn vị nợ thuế ít nhất trong danh sách lần này là 11,3 triệu đồng.

Có đến 404 đơn vị nợ thuế từ 100 đến dưới 300 triệu đồng. Gần 400 đơn vị nợ thuế từ 300 đến 500 triệu đồng. Hơn 300 đơn vị nợ từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. 445 đơn vị nợ từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng. 439 đơn vị nợ từ 10 tỷ đến 75 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương thị Bạch Diệp tiếp tục có tên trong danh sách với số tiền nợ thuế 36 tỷ đồng.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp từng là Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương

Trước đó, đầu tháng 12 năm ngoái, đại gia bất động sản lừng lẫy đất Sài Gòn cũng phải ngậm ngùi khi bị bêu tên trong danh sách nợ thuế của Cục Thuế TP.HCM với số nợ 35,5 tỷ đồng.

Cái tên Bất động sản Diệp Bạch Dương có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với Cục Thuế TP.HCM khi cũng trong năm này, Công ty nằm trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2/2018, tính đến ngày 31/5/2018.

Theo đó, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương bị bêu tên với khoản nợ 33,9 tỷ đồng.
Ngoài nợ thuế, bất động sản Diệp Bạch Dương còn vướng “lùm xùm” với ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP.HCM. Cụ thể, năm 2014, theo Kiểm toán Nhà nước, tại Ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM, dư nợ của Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương đến hết tháng 12/2012 là 3.700 tỷ đồng, trong số này nợ gốc là 2.968 tỷ đồng, tiền lãi 732 tỷ đồng.

Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương được bà Dương Thị Bạch Diệp (71 tuổi, quê Bình Định) thành lập năm 1985, có địa chỉ tại quận 3, TP.HCM. Bà Diệp cũng đồng thời là người đại diện pháp luật, Giám đốc của công ty này.

Dù sở hữu nhiều "đất vàng", song nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp lại được biết đến nhiều hơn qua việc là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls - Royce Phantom – dòng xe siêu sang của Anh quốc cùng biển số độc: 77L-7777.

Từng chia sẻ với báo giới, nữ doanh nhân sinh năm 1948 cho biết doanh nghiệp của bà sở hữu 6 lô đất vàng tại TP.HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Ngày 18/1, bà Dương Thị Bạch Diệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định bà Diệp cùng các bị can khác vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP.HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP.HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Đình Văn