Kết nối

Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist thắng kiện vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty

Theo quyết định đã tuyên, Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist thắng kiện trong vụ án ông Nguyễn Văn Hồng cổ đông công ty STT đơn phương yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 14/05/2020, CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) nhận được thông báo từ TAND TP.HCM về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Bên yêu cầu mở thủ tục là ông Nguyễn Văn Hồng, là cổ đông của STT nắm giữ 21,8% cổ phần, đồng thời cũng là thành viên HĐQT của công ty STT.

Với cương vị là một cổ đông lớn kiêm thành viên HĐQT - ông Nguyễn Văn Hồng đã đơn phương đệ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà không thực hiện bất kỳ thông báo hay yêu cầu công ty giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung mà ông đề cập trong đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Đội ngũ taxi của STT ở sân bay đã bị ảnh hưởng khi hợp đồng dịch vụ vận chuyển bị hoãn trong lúc công ty trong quá trình kiện tụng.

Trong nội dung trình bày gửi tòa án của STT cũng nêu rõ, trong trường hợp ông Hồng có ý định thoái vốn tại công ty STT, hoặc không muốn thì ông Hồng có thể chuyển nhượng cổ phiếu STT trên sàn chứng khoán Upcom, đằng này ông Hồng tự ý đưa ra quyết định yêu cầu mở thủ tục phá sản mà không thông qua các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ.

Điều này gây ra không ít thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh của công ty và giá trị cổ phiếu của các cổ đông khác.

Ngoài ra, đội ngũ taxi của STT ở sân bay đã bị ảnh hưởng khi hợp đồng dịch vụ vận chuyển bị hoãn trong lúc công ty trong quá trình kiện tụng. Trong khi STT trình bày vụ việc với quản lý sân bay, hoạt động kinh doanh dịch vụ taxi của công ty đã phải dừng hoạt động trong vòng một tháng.       

Sau khi TAND TP.HCM ra quyết định số 759/2020/QĐ-KMTTPS ngày 22/06/2020 về việc không mở thủ tục phá sản do xét thấy Công ty STT chưa mất khả năng thanh toán. Công ty STT và tập thể người lao động vẫn đang tiếp tục cố gắng thực hiện hoạt động kinh doanh dù đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 cũng như giải quyết hậu quả vụ việc yêu cầu phá sản của ông Nguyễn Văn Hồng.

Yêu cầu mở thủ tục phá sản là không có căn cứ

Tại phiên họp, Tổ thẩm phán cũng như đại diện Viện KSND cấp cao đều nhận định STT vẫn đang hoạt động bình thường, có phát sinh doanh thu và không mất khả năng thanh toán nên yêu cầu mở thủ tục phá sản STT của ông Hồng là không có căn cứ. Tuy nhiên, vào 24/06/2020, ông Hồng vẫn đệ đơn lên TAND Tối cao yêu cầu kháng cáo.

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thắng kiện trong vụ án ông Nguyễn Văn Hồng, cổ đông công ty STT đơn phương yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty.

Tới thời điểm này, ông Hồng không tham gia bất kỳ cuộc họp nào của HĐQT. Khi phải triệu tập lần hai thì ông Hồng gửi văn bản phủ quyết mọi vấn đề do Tổng giám đốc đệ trình.

Ngày 28/4/2021, STT đã nhận được đơn quyết định từ Thẩm phán Võ Văn Khoa, Chủ tọa phiên họp sáng ngày 12/11/2020, đã dựa vào các chứng cứ cũng như kết quả kiểm toán độc lập, xét rằng công ty đang lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ là trường hợp phải phá sản theo ý kiến ông Hồng là vô căn cứ, vì đây không phải là các khoản nợ đến hạn.

Mặc khác, theo báo cáo tài chính của công ty, sau khi cân đối giữa khoản nợ phải thu và khoản nợ phải thanh toán, công ty hiện vẫn vượt ngân sách và chưa mất khả năng thanh toán. Do đó, tòa quyết định tuyên bố STT thắng kiện, bác bỏ đơn đề nghị của ông Hồng.

Từ nay, công ty STT và toàn thể nhân viên, cán bộ quản lý, các cổ đông cũng như khách hàng đã yên tâm hơn sau khi vụ việc tuyên bố phá sản từ cổ đông Hồng được giải quyết. Công ty STT đang tiếp tục phát triển đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình trong thời điểm hiện tại và sau này.

Lâm Nguyễn